Ninh Bình: Bắt giữ xe ôtô chở 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường đi tiêu thụ

DIỆU ANH |

Ninh BìnhPhòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ ôtô vận chuyển hơn 16 tấn thực phẩm bẩn trên đường từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 4h ngày 20.1, tại Km 272, QL1A (thuộc địa phận xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình), Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Ninh Bình phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra, phát hiện xe ôtô BKS: 51D-389.68 vận chuyển hơn 16 tấn thực phẩm gồm: nầm động vật, xương, thịt trâu, bò, lợn, gà… đã bốc mùi hôi, thối.

Xe ôtô do Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1992, trú tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, toàn bộ số thực phẩm trên xe ôtô đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình làm việc, Trần Quốc Tuấn khai vận chuyển thuê số thực phẩm trên từ thành phố Hà Nội vào các tỉnh phía Nam, khi giao hàng sẽ thanh toán cước phí.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Bắt giữ người phụ nữ cho vay nặng lãi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Len, sinh năm 1955, trú tại thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) về hành vi cho vay nặng lãi.

Thu giữ hàng ngàn hộp thực phẩm tăng, giảm cân không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng chức năng vừa thu giữ số lượng lớn thực phẩm tăng, giảm cân không rõ nguồn gốc.

Ninh Bình: Xử lý nghiêm những trường hợp trục lợi từ việc tiêu hủy lợn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc một cán bộ thú y xã Khánh Hải và một Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã nâng khống trọng lượng lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi để trục lợi bất chính, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, tăng cường quản lý, sử dụng nguồn ngân sách phục vụ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ninh Bình: Bắt giữ người phụ nữ cho vay nặng lãi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Len, sinh năm 1955, trú tại thôn Đông Hạ, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) về hành vi cho vay nặng lãi.

Thu giữ hàng ngàn hộp thực phẩm tăng, giảm cân không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng chức năng vừa thu giữ số lượng lớn thực phẩm tăng, giảm cân không rõ nguồn gốc.

Ninh Bình: Xử lý nghiêm những trường hợp trục lợi từ việc tiêu hủy lợn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc một cán bộ thú y xã Khánh Hải và một Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã nâng khống trọng lượng lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi để trục lợi bất chính, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, tăng cường quản lý, sử dụng nguồn ngân sách phục vụ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.