Ninh Bình: Bắt giữ đối tượng cho vay lãi trên 255% năm

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 22.4, Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Tạ Văn Hậu, sinh năm 2002, (trú tại xóm Chùa, xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đó, vào khoảng 11h45 phút, ngày 20.4, Công an huyện Yên Khánh đã phát hiện và bắt quả tang Tạ Văn Hậu, về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” khi Hậu vừa nhận số tiền 45.000.000 đồng tiền lãi của chị Mai Thị Luyến, sinh năm 1980, (trú tại xóm 1, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, Ninh Bình).

Bước đầu, Tạ Văn Hậu khai: Ngày 16.3.2021, Hậu cho Phạm Thành Duy, sinh năm 2000 (là con trai chị Luyến) vay số tiền 15.000.000 đồng, với mức lãi xuất 7.000 đồng/1 triệu /1 ngày, tương ứng với mức lãi suất 255,5%/1 năm.

Khi cho Duy vay tiền, Tạ Văn Hậu đã cắt luôn 1 tháng tiền lãi của 15.000.000 đồng là 3.150.000 đồng và chỉ đưa cho Duy số tiền 11.850.000 đồng. Đến tháng 1.2022, gia đình Duy đã trả 15.000.000 đồng tiền gốc nhưng chưa trả lãi, đến ngày 20.4.2022, khi chị Luyến đang trả 45.000.000 đồng tiền lãi cho Hậu thì bị Công an huyện Yên Khánh phát hiện, bắt quả tang.

Hiện Công an huyện Yên Khánh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Nhóm thanh niên nam nữ thuê homestay để sử dụng ma túy

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.4, tin từ Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 6 đối tượng gồm 4 nam và 2 nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một homestay trên địa bàn huyện.

Ninh Bình: Quản lý câu kết với em trai rút ruột công ty

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 15.4, tin từ Công an huyện Yên Khánh, Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đại (sinh năm 1983, quản lý tại Công ty TNHH Hải Hoàng) cùng 2 đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản.

Ninh Bình: Nhiều chiêu bài lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng các đối tượng giả mạo tin nhắn, chuyển tiền qua tài khoản, mua bán thông tin cá nhân... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Ninh Bình: Nhóm thanh niên nam nữ thuê homestay để sử dụng ma túy

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.4, tin từ Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 6 đối tượng gồm 4 nam và 2 nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một homestay trên địa bàn huyện.

Ninh Bình: Quản lý câu kết với em trai rút ruột công ty

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 15.4, tin từ Công an huyện Yên Khánh, Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đại (sinh năm 1983, quản lý tại Công ty TNHH Hải Hoàng) cùng 2 đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản.

Ninh Bình: Nhiều chiêu bài lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng các đối tượng giả mạo tin nhắn, chuyển tiền qua tài khoản, mua bán thông tin cá nhân... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.