Ninh Bình: 3 ngày bắt giữ 5 đối tượng chuyên cướp giật tài sản

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình liên tiếp xảy ra gần 20 vụ cướp giật tài sản của người đi đường khiến dư luận hoang mang. Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh với tội phạm cướp giật tài sản. 

Lê Văn Tú, đối tượng đã gây ra 2 vụ cướp tài sản của khách du lịch là người nước ngoài. Ảnh: NT
Lê Văn Tú, đối tượng đã gây ra 2 vụ cướp tài sản của khách du lịch là người nước ngoài. Ảnh: NT

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 3 ngày từ 1-3.8, Các lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 5 đối tượng chuyên cướp giật tài sản của người đi đường. Cụ thể, khoảng 12h ngày 3.8, Công an huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Tú, SN 1997 (trú tại xã Tùng Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá). Đây là đối tượng đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đối tượng Nguyễn Quốc Thái cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT
Đối tượng Nguyễn Quốc Thái cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT

Tiếp đó, vào khoảng 17h, ngày 3.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã phá  chuyên án 719C, bắt giữ đối tượng Hoàng Hùng Cường, SN 1986, (trú tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Ninh Bình) về hành vi cướp giật tài sản khi Cường đang lẩn trốn (tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận từ đầu tháng 6.2019 đến nay đã thực hiện chót loạt 11 vụ cướp giật. Để tránh bị phát hiện, Cường sử dụng xe máy, lắp biển kiểm soát giả đi loanh quanh trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa “tìm mồi”. Khi phát hiện phụ nữ điều khiển xe máy một mình và có đeo dây chuyền vàng hoặc người đang nghe điện thoại thì áp sát cướp giật.

Trước đó, vào khoảng 11h30, ngày 2.8,  tại quốc lộ 45 (thuộc địa bàn thôn 3, xã Phú Long, huyện Nho Quan), Công an huyện Nho Quan phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Mai Văn Hưng, SN 1994 (trú tại thôn Đồng Phú, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Đỗ Hải Lý tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT
Đối tượng Đỗ Hải Lý tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT

Đặc biệt là vào khoảng 16h ngày 1.8, Tổ công tác của Công an thành phố Ninh Bình đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Quốc Thái, SN 1988 (trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) và Đỗ Hải Lý, SN 1989 ở phố Nghĩa Môn, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Đây là hai  đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, khiến dư luận hoang mạng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng cướp tài sản tại cửa hàng đại lý Viettel bị bắt

Huân Cao - Anh Tú |

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TPHCM) tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Viết Tài (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi cướp tài sản tại cửa hàng đại lý Viettel trên địa bàn quận.

Bắt đối tượng dùng súng cướp ngân hàng bất thành ở TPHCM

Huân Cao |

Công an quận Tân Phú, TPHCM, chiều 2.8 cho biết, đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng Ngân hàng Bắc Á hôm 4.7 vừa qua.

Thiếu niên sinh năm 2002 tham gia vụ cướp tài sản ở Thái Bình

KHÁNH LINH |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy, Thái Bình vừa bắt giữ nhóm đối tượng 4 người về hành vi cướp tài sản. Đáng chú ý, trong nhóm này có đối tượng sinh năm 2002.

Nợ tiền chơi game, thiếu niên dùng dao đi cướp tài sản

B.T |

Do nợ tiền chơi game nên Vương đã dùng dao tự chế đi cướp tài sản để có tiền trả nợ.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Đối tượng cướp tài sản tại cửa hàng đại lý Viettel bị bắt

Huân Cao - Anh Tú |

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TPHCM) tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Viết Tài (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi cướp tài sản tại cửa hàng đại lý Viettel trên địa bàn quận.

Bắt đối tượng dùng súng cướp ngân hàng bất thành ở TPHCM

Huân Cao |

Công an quận Tân Phú, TPHCM, chiều 2.8 cho biết, đã bắt được nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng Ngân hàng Bắc Á hôm 4.7 vừa qua.

Thiếu niên sinh năm 2002 tham gia vụ cướp tài sản ở Thái Bình

KHÁNH LINH |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy, Thái Bình vừa bắt giữ nhóm đối tượng 4 người về hành vi cướp tài sản. Đáng chú ý, trong nhóm này có đối tượng sinh năm 2002.

Nợ tiền chơi game, thiếu niên dùng dao đi cướp tài sản

B.T |

Do nợ tiền chơi game nên Vương đã dùng dao tự chế đi cướp tài sản để có tiền trả nợ.