Người dân ở huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) hôm 2.9 hoảng hốt khi chiếc ôtô tông vào 5 xe máy dừng đèn đỏ trên địa bàn huyện, khiến 5 nạn nhân thương tích.
Theo Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận), 5 xe máy bị tai nạn thiệt hại hơn 42 triệu đồng. Theo nhận định ban đầu từ Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận thì tổng tỉ lệ thương tích của cả 5 người khoảng 50% (người có tỉ lệ thấp nhất 1-3%, người cao nhất từ 19 - 27%).
Điều đáng chú ý, tài xế gây tai nạn là N.C.H, mới 16 tuổi. Theo lời khai của những người liên quan, hôm đó, ông N.C.T - bố của H do mệt mỏi nên giao cho con điều khiển ô tô.
Dư luận quan tâm việc người bố giao xe cho con trai chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, cùng với thiếu niên này không có giấy phép lái xe, cơ quan chức năng sẽ xử lý ra sao?
Theo Công an huyện Tuy Phong, hiện chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với N.C.H (người lái xe gây tai nạn) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, điều 260 BLHS và ông N.C.T về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1, điều 264 BLHS.
Cũng theo đơn vị này, phải chờ quá trình điều trị vết thương của các bị hại, sau khi bình phục tiếp tục giám định, nếu tổng tỉ lệ thương tật của các nạn nhân từ 61% đến 121% theo điều 260 Bộ luật Hình sự, sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã đưa vụ tai nạn giao thông trên vào tin báo tố giác tội phạm, tiến hành điều tra theo quy định.
Trên thực tế, đã có nhiều vụ liên quan đến giao phương tiện cho người chưa đủ 18 tuổi điều khiển, gây tai nạn đã bị khởi tố.
Liên quan đến vụ giao xe máy cho con trai chưa đủ 16 tuổi, thông tin trên báo chí, ngày 10.8, Công an huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Văn T về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".
Theo hồ sơ, ông T giao xe máy cho con là L.N.H (15 tuổi) điều khiển. Thiếu niên này đã gây tai nạn làm em H.Đ.N tử vong sau đó.
Trước đó, ngày 31.5, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã ra quyết định khởi bị can Trần Hoàng V (18 tuổi) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".
Theo điều tra, dù biết em P chưa đủ 18 tuổi, không có giấy phép lái xe nhưng Việt vẫn giao xe máy cho học sinh này điều khiển dẫn đến xảy ra tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người bị thương, trong đó có nữ sinh bị chấn thương sọ não nặng, thương tật 97%, hôm 7.9.2022.
Trao đổi về căn cứ pháp lý với những vụ việc trên, ngày 5.9, luật sư Nguyễn Văn Tiến - Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo khoản 9, 10, Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008, khi người tham gia giao thông chưa đủ tuổi hay chưa có giấy phép lái xe gây tai nạn cho người khác thì chính người lái xe và cả người giao xe cho người chưa đủ điều kiện đều có hành vi vi phạm pháp luật.
Về trách nhiệm hình sự, theo quy định tại khoản 1 điều 12 Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà bộ luật có quy định khác, trong đó không có loại trừ tội danh điều 260.
Nếu chưa đủ 16 tuổi, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo qui định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP.