Những vụ bắt cóc trẻ em chấn động: Chuyên gia tâm lý tội phạm khuyến cáo

Việt Dũng |

Trước vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh, gần 9 năm trước, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ chiếm đoạt trẻ sơ sinh tại Hà Nội mà nghi phạm đều là phụ nữ.

Hai vụ chiếm đoạt trẻ em gây xôn xao dư luận

Một buổi sáng đầu tháng 11.2011, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) xảy ra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt trẻ em. Nạn nhân là bé trai vừa tròn 3 ngày tuổi con của sản phụ Trần Thị T (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng đã giả danh là bác sĩ mặc áo blue vào nói với phụ sản là: Bác sĩ đưa cháu đi xét nghiệm. Sau đó thì không thấy đem trở lại.

Sau 5 ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội xác định và bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, quê Bắc Giang).

Lệ khai lấy chồng tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Qua chung sống với chồng, Lệ mang thai, nhưng do nhiều mâu thuẫn, nên Lệ bỏ về nhà mẹ đẻ tại Bắc Giang để ở. Đầu tháng 11.2011, Lệ sinh con tại bệnh viện Gia Lâm, Hà Nội.

Tuy nhiên, điều không may là cháu bé trong bụng Lệ đã chết do lưu thai. Vì muốn quay trở về nhà chồng, Lệ đã nghĩ ra thủ đoạn đột nhập vào bệnh viện để cướp trẻ sơ sinh, rồi quay trở về nhà chồng bình thường như là mình đã sinh con.

Với hành vi trên, ngày 9.4.2012, Lệ bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 4 năm tù về tội Chiếm đoạt trẻ em.

Hôm 21.8, tại Bắc Ninh, trong lúc được bố đưa đi chơi ở khu vui chơi tại thành phố Bắc Ninh, bé Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018, ở TP Bắc Ninh) bị Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) bắt cóc đưa về Tuyên Quang. Tuy nhiên, sau hơn một ngày gây án, nghi phạm này đã bị bắt, cháu bé được giải cứu an toàn.

Một số luật sư cho rằng, hành vi của Thu đã cấu thành tội danh Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Chuyên gia tội phạm học khuyến cáo

Trung tá Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an cho hay, thủ đoạn bắt cóc trẻ em hiện nay rất đa dạng.

Chúng có thể sử dụng những “chiêu thức” như: phát hiện trẻ chơi một mình ngoài đường, hay đi cùng bố mẹ ra nơi công cộng (siêu thị, trường học, bệnh viện…) nhưng thoát ly người lớn (chạy lăng xăng), đối tượng tìm cách tiếp cận, bắt quen rồi dùng những thứ hấp dẫn trẻ nhỏ như bánh kẹo, sách truyện, đồ chơi để câu nhử, dụ dỗ trẻ em đi theo chúng;

Giả danh người nhà của trẻ, hoặc là người được bố mẹ trẻ nhờ đón, để lừa giáo viên, lừa các cháu học sinh mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở… để đưa đi...

Vậy cần làm gì để chủ động phòng ngừa tội phạm bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em?, theo trung tá Hiếu, điều cốt lõi để bảo vệ trẻ em khỏi những “mẹ mìn”, là việc giáo dục kỹ năng. Bố mẹ, người thân thì không thể lúc nào cũng ở bên con trẻ để bảo vệ, trông coi.

Vì thế, việc xây dựng các tình huống tốt - xấu giả định, từ đó dạy cách ứng xử và rèn luyện thường xuyên để trẻ hình thành lên những kỹ năng đối phó trước nguy cơ bị bắt cóc, là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết.

Nói với trẻ về nạn bắt cóc trẻ em và hậu quả của nó một cách dễ hiểu nhất. Tạo cho trẻ ấn tượng rằng cần phải cảnh giác trước những gì không bình thường xảy ra với mình, để cẩn thận trong sinh hoạt, đi lại, giao tiếp.

Dạy cho trẻ biết “những người lạ có thể tin tưởng”, gồm: thầy cô giáo, chú Công an, chú Bộ đội, bác bảo vệ cơ quan, nhà trường, nhân viên cửa hàng (đặc điểm chung là họ thường mặc quần áo đồng phục - cần giới thiệu với trẻ về những loại đồng phục phổ biến), hoặc những bà mẹ có mang theo con nhỏ trên đường.

Với những người này, khi gặp tình huống nguy hiểm trẻ có thể trông cậy, nhờ vả, kể về tình hình của mình và đề nghị giúp đỡ liên lạc ngay với bố mẹ...

Dạy trẻ nhớ thuộc lòng họ tên, số máy điện thoại của bố mẹ, địa chỉ nhà của mình, nghề nghiệp của bố mẹ, nhưng phải giữ bí mật những thông tin này, chỉ nói với những người “những người lạ có thể tin tưởng”.

Dạy trẻ không được nói chuyện, hay đi theo người lạ. Nếu có ai đó không quen biết mà lân la tiếp cận, tìm cách hỏi chuyện, cho quà, phải chạy trốn ngay lập tức và kể lại sự việc cho bố mẹ hoặc những “người lạ có thể tin tưởng” ở gần đó...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Kẻ bắt cóc thay đổi lời khai

Phạm Đông |

Nguyễn Thị Thu đã thay đổi lời khai trong vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Công viên Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh).

Những kỹ năng để phòng chống bắt cóc trẻ em

Trang Anh |

Vụ việc bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh như một hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh cần phải cẩn trọng hơn khi trông nom con trẻ. Tuy nhiên, điều cần thiết vẫn là dạy trẻ những kỹ năng phòng bị khỏi nguy cơ bị bắt cóc.

Bản tin 1 phút 23.8: Cháu bé bị bắt cóc ở Bắc Ninh đoàn tụ với gia đình

NGỌC ANH - TUẤN ANH |

Những tin chính trong bản tin 1 phút ngày 23.8: Vụ bắt cóc ở Bắc Ninh: Cháu bé đoàn tụ với gia đình; Phà Cao Lãnh dừng hoạt động sau một thế kỷ hoành thành sứ mệnh; Hỏa hoạn dữ dội tại trụ sử văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia; Trung Quốc công bố mực đập Tam Hiệp cao nhất sau đợt lũ thứ 5 tại sông Dương Tử...

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Kẻ bắt cóc thay đổi lời khai

Phạm Đông |

Nguyễn Thị Thu đã thay đổi lời khai trong vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Công viên Nguyễn Văn Cừ (Bắc Ninh).

Những kỹ năng để phòng chống bắt cóc trẻ em

Trang Anh |

Vụ việc bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh như một hồi chuông cảnh tỉnh các bậc phụ huynh cần phải cẩn trọng hơn khi trông nom con trẻ. Tuy nhiên, điều cần thiết vẫn là dạy trẻ những kỹ năng phòng bị khỏi nguy cơ bị bắt cóc.

Bản tin 1 phút 23.8: Cháu bé bị bắt cóc ở Bắc Ninh đoàn tụ với gia đình

NGỌC ANH - TUẤN ANH |

Những tin chính trong bản tin 1 phút ngày 23.8: Vụ bắt cóc ở Bắc Ninh: Cháu bé đoàn tụ với gia đình; Phà Cao Lãnh dừng hoạt động sau một thế kỷ hoành thành sứ mệnh; Hỏa hoạn dữ dội tại trụ sử văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia; Trung Quốc công bố mực đập Tam Hiệp cao nhất sau đợt lũ thứ 5 tại sông Dương Tử...