Những uẩn khúc đáng ngờ trong vụ con dâu giết mẹ chồng vì bị khuyên đẻ thêm con trai

Phạm Đông |

Phủ nhận cáo trạng, Vấn khai khi xuống nhà dưới đã bị một người đàn ông lạ mặt dùng dao tấn công và cướp tiền của bị cáo rồi tẩu thoát. Vấn không biết bà Tiền bị giết chết, giấu xác. Tuy nhiên Hoàng Thị Vấn vẫn bị tuyên án chung thân về tội Giết người.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 16.8, tại trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xử phúc thẩm vụ án con dâu giết mẹ chồng, xét đơn kháng cáo kêu oan của Hoàng Thị Vấn (49 tuổi) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, nguyên nhân của vụ án xuất phát từ việc ngày 5.2.2012, Vấn gặp mẹ chồng là bà Triệu Thị Tiền (65 tuổi). Khi nói chuyện, bà Tiền khuyên Vấn đẻ thêm để có con trai. Tuy nhiên, Vấn cãi lại nên bị mẹ chồng tát một cái. Bực tức, Vấn đi lấy búa đinh gây án và giấu xác vào chỗ để đồ cũ trong nhà.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX xác định Vấn chính là hung thủ giết bà Tiền nên đã bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án chung thân về tội Giết người.

Tại phiên toà phúc thẩm lần thứ ba này, nữ bị cáo có 13 luật sư đăng ký tham gia bào chữa. Phủ nhận cáo trạng, Vấn khai sáng 5.2.2012, khi xuống nhà dưới đã bị một người đàn ông lạ mặt dùng dao tấn công và cướp tiền của bị cáo rồi tẩu thoát. Vấn không biết bà Tiền bị giết chết, giấu xác.

Hoàng Thị Vấn phản bác toàn bộ cáo buộc giết mẹ chồng. Ảnh: PD.
Hoàng Thị Vấn phản bác toàn bộ cáo buộc giết mẹ chồng. Ảnh: PD.

Trong quá trình xét xử, VKSND Cấp cao tại Hà Nội đánh giá căn cứ duy nhất đến lúc này để kết tội bị cáo là biên bản khám nghiệm hiện trường nhưng đã có dấu hiệu bị tẩy xoá, một số từ đã bị sửa và viết thêm trước khi những người tham gia ký vào biên bản. Việc tẩy xóa biên bản là rất vi phạm, vì đã sửa ở nhiều vị trí và toàn những vị trí nhạy cảm, nên chưa đủ căn cứ để kết tội bị cáo Vấn, đề nghị HĐXX hoãn phiên toà.

Đánh giá vụ án, Toà phúc thẩm cho rằng vụ án đã kéo dài quá nhiều năm nên đề nghị hoãn của đại diện VKS là không cần thiết. Theo toà, dù bị cáo Vấn có khai nhận tội do bị mớm cung, tuy nhiên điều tra viên không thể mớm những chi tiết gây án phù hợp với hiện trường và cụ thể đến vậy. 

“Vị trí vết máu và các biên bản khám nghiệm hiện trường là chứng cứ xác định bà Tiền bị đánh chết và giấu xác. Thủ phạm đeo găng tay cao su sau đó dùng nước, dầu gội, giẻ lau xoá vết máu. Tâm lý tội phạm sẽ chẳng ai làm như vậy và chúng cũng không thể hiểu quá rõ sơ đồ nhà để gây án, trừ khi thủ phạm là người trong nhà” - HĐXX nhận định.

Kết quả giám định pháp y cũng xác định bà Tiền bị đánh chết bằng búa đinh, đúng với lời khai ban đầu của Vấn. Từ đó, xác định Vấn chính là hung thủ gây án nên bác toàn bộ kháng cáo.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Duy Chiến (con trai bị hại, chồng bị cáo) cho biết, sẽ làm đơn kêu oan cho vợ đến cùng. Anh Chiến vẫn cho rằng hôm xảy ra vụ án nhà mình bị trộm đột nhập, chính vì vậy, thủ phạm là người khác chứ không phải Vấn.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Tuyên án vụ con dâu dùng búa đinh giết mẹ chồng ở Cao Bằng

Phạm Đông |

Đã hơn 6 năm từ ngày xảy ra án mạng, cả gia đình nhà chồng liên tục kêu oan cho cô con dâu vướng vòng lao lý vì tội giết mẹ chồng.

Triệu tập mẹ chồng giúp con dâu "xát ớt" vào vùng kín nhân tình của con trai

C.N |

Lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên, Hà Nam cho biết, sau sự việc mẹ chồng cùng con dâu đánh ghen, cắt tóc, xát ớt vào vùng kín nhân tình của con trai, đơn vị đã mời hai người này lên trụ sở làm việc về hành vi đánh ghen.

Đánh ghen giúp con dâu, mẹ chồng xát ớt vào vùng kín nhân tình của con trai

C.N |

Mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ được cho là mẹ chồng đã tìm đến tận nơi ở của nhân tình con trai để đánh ghen giúp con dâu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyên án vụ con dâu dùng búa đinh giết mẹ chồng ở Cao Bằng

Phạm Đông |

Đã hơn 6 năm từ ngày xảy ra án mạng, cả gia đình nhà chồng liên tục kêu oan cho cô con dâu vướng vòng lao lý vì tội giết mẹ chồng.

Triệu tập mẹ chồng giúp con dâu "xát ớt" vào vùng kín nhân tình của con trai

C.N |

Lãnh đạo Công an huyện Duy Tiên, Hà Nam cho biết, sau sự việc mẹ chồng cùng con dâu đánh ghen, cắt tóc, xát ớt vào vùng kín nhân tình của con trai, đơn vị đã mời hai người này lên trụ sở làm việc về hành vi đánh ghen.

Đánh ghen giúp con dâu, mẹ chồng xát ớt vào vùng kín nhân tình của con trai

C.N |

Mạng xã hội truyền tay nhau đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ được cho là mẹ chồng đã tìm đến tận nơi ở của nhân tình con trai để đánh ghen giúp con dâu.