Những sai phạm dẫn đến nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM "xộ khám"

Huân Cao - Anh Tú |

Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM) bị bắt vì những sai phạm liên quan đến việc xây dựng nhiều trường học trên địa bàn huyện Củ Chi, gây thất thoát gần 18 tỉ đồng.

Như Lao Động đã đưa tin, VKSND TPHCM vừa phê chuẩn lệnh khám xét, bắt tạm giam bà Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 BLHS 2015.

Lê Thị Thanh Tuyền bị "xộ khám" do liên quan hàng loạt sai phạm trong việc sửa chữa, nâng cấp 7 trường học trên địa bàn huyện Củ Chi gây thiệt hại cho Nhà nước 17,7 tỷ đồng. Thời điểm xảy gây ra sai phạm, Tuyền đang giữ chức Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Củ Chi đã "bắt tay" với nhiều đối tượng có liên quan để thực hiện hành vi sai phạm này.

Theo thông tin chúng tôi có được, ngày 13.7.2016, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi ban hành Quyết định số 5398/QĐ-UBND về thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định năm 2016 của 07 trường học trên địa bàn huyện.

Cụ thể 7 trường bị thanh tra gồm: Trường Mầm non Thị trấn Củ Chi 2, Trường Mầm non Thái Mỹ, Trường Mầm non Tân Thông Hội 2, Trường Mầm non Tân Phú Trung 2, Trường Tiểu học Tân Phú Trung, Trường Tiểu học Tân Phú và Trường Tiểu học Lê Thị Pha.

Ngày 14.11.2016, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-UBND xác định: Trên cơ sở dự toán kinh phí sửa chữa do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi cấp, hiệu trưởng của 07 trường học duyệt ký các thủ tục giao cho Công ty Tâm Phú Tài thực hiện các hợp đồng tư vấn thiết kế, Công ty Đông Phương thực hiện các hợp đồng thi công sửa chữa, với tổng dự toán được giao gần 27 tỉ đồng. Đến ngày 30.6.2016, toàn bộ 64 gói thầu của 07 trường học đều đã nghiệm thu, quyết toán, với tổng số tiền hơn 26,6 tỉ đồng.

Theo kết luận thanh tra, đối với hợp đồng tư vấn thiết kế với Công ty Tâm Phú Tài, các trường học đều đã nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, trị giá thanh quyết toán này cao hơn so với định mức được Bộ Xây dựng quy định là 1 tỉ đồng.

Đối với hợp đồng thi công với Công ty Đông Phương, các trường học đã hoàn tất việc nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng, với tổng số tiền là hơn 25 tỉ đồng. Các trường học đã thanh toán cao hơn định mức số tiền 9 tỉ đồng, thanh toán cao hơn khối lượng thực tế thi công gần 6 tỉ đồng. Ngoài ra, Thanh tra huyện Củ Chi còn phát hiện tại Trường Tiểu học Tân Phú Trung có 3/8 hạng mục sửa chữa chưa thi công nhưng vẫn nghiệm thu, quyết toán với số tiền gần 1,2 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi đã ban hành các Quyết định thu hồi đối với toàn bộ số tiền sai phạm nêu trên. Công ty Đông Phương, Công ty Tâm Phú Tài và các trường học đã nộp lại 14,43 tỉ đồng.

Căn cứ hồ sơ tài liệu do Thanh tra huyện Củ chi chuyển giao và kết quả điều tra, xác minh ban đầu, ngày 20.8.2018, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty Đông Phương, Công ty Tâm Phú Tài, các trường học và đơn vị liên quan tại huyện Củ Chi.

Ngày 1.3.2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Duyệt - Phó giám đốc Công ty TNHH Đông Phương (nhà thầu thi công sửa chữa các hạng mục công trình tại 7 trường học tại huyện Củ Chi); Phan Văn Bình Tâm - Giám đốc Công ty TNHH Tâm Phú Tài (đơn vị ký hợp thức hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của Phan Văn Duyệt) và Lê Thị Thanh Tuyền - nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Củ Chi, nguyên Chánh Thanh tra Sở Tài chính TPHCM (là người có trách nhiệm duyệt chứng từ).

Đối với bà Nguyễn Thị Loan - nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra xác định, các cá nhân nói trên đã gây thiệt hại của Nhà nước số tiền 17.763.394.218 đồng.

Huân Cao - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM

Huân Tú |

Viện KSND TPHCM đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Thị Thanh Tuyền - nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM.

"Điểm mặt" các nguyên lãnh đạo Sở Y tế bị khởi tố, bắt giam, xét xử gần đây

Bằng Linh (TH) |

Hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Y tế bị khởi tố, bắt tạm giam, xử lý thời gian gần đây chủ yếu liên quan đến vi phạm trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế tại địa phương.

Kiên Giang: Bắt giam giám đốc làm khống hợp đồng chiếm đoạt trên 3,7 tỉ

NGUYÊN ANH |

Tự ý soạn thảo hợp đồng mua bán đất ở Phú Quốc (Kiên Giang) rồi ký khống để cho 3 người phụ nữ ngụ ở Hà Nội và Thanh Hóa tin tưởng hợp tác làm ăn, đối tượng đã chiếm đoạt của 3 nạn nhân số tiền 3,75 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố, bắt nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM

Huân Tú |

Viện KSND TPHCM đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Thị Thanh Tuyền - nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TPHCM.

"Điểm mặt" các nguyên lãnh đạo Sở Y tế bị khởi tố, bắt giam, xét xử gần đây

Bằng Linh (TH) |

Hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Y tế bị khởi tố, bắt tạm giam, xử lý thời gian gần đây chủ yếu liên quan đến vi phạm trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế tại địa phương.

Kiên Giang: Bắt giam giám đốc làm khống hợp đồng chiếm đoạt trên 3,7 tỉ

NGUYÊN ANH |

Tự ý soạn thảo hợp đồng mua bán đất ở Phú Quốc (Kiên Giang) rồi ký khống để cho 3 người phụ nữ ngụ ở Hà Nội và Thanh Hóa tin tưởng hợp tác làm ăn, đối tượng đã chiếm đoạt của 3 nạn nhân số tiền 3,75 tỉ đồng.