Những diễn biến bất ngờ của vụ án sản xuất hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Ngoài ông Trần Hùng - Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, còn có 3 cán bộ quản lý thị trường khác, cùng 2 giám đốc... bị bắt trong vụ án sản xuất hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả. Đáng chú ý, 4 ngày trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Hùng đã có một số chia sẻ về các vụ án liên quan đến lực lượng quản lý thị trường.

Như Lao Động đưa tin, ngày 17.8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Hùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và Nguyễn Duy Hải tội "Môi giới hối lộ".

Đây là diễn biến mới khi C03 điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Môi giới hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát; Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Ông Trần Hùng - nguyên Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường là cái tên được biết đến nhiều qua các vụ triệt phá các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Đáng chú ý, chỉ 4 ngày trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Trần Hùng chia sẻ ý kiến trên Facebook của mình về vụ việc các cán bộ quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường Hà Nội bị bắt giam do liên quan đến vụ sản xuất sách giáo khoa giả. Đồng thời ông cũng nhắc đến vụ "bắt giam cán bộ Quản lý Thị trường tỉnh Phú Thọ vì tiêu cực trong vụ xăng dầu". Ông Hùng bày tỏ "rất buồn và đau xót" trước các sự việc này và tự cảnh tỉnh rằng: "không chỉ đối với lực lượng quản lý thị trường mà còn đối với toàn thể xã hội trong cuộc chiến với cái xấu, với cái sai, rằng chỉ cần một phút yếu lòng trước cam go và cám dỗ, con người ta có thể phạm những sai lầm không thể sửa chữa được và phải trả giá rất đắt vì điều đó".

Trước ông Trần Hùng, diễn biến vụ án khá bất ngờ, khi cùng lúc 3 cán bộ thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội bị cơ quan điều tra ra quyết định thực hiện các biện pháp tố tụng để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cụ thể, tối 23.7, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm: Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14.

Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội.

Trước đó, khoảng 10h15 ngày 18.6, C03, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đột kích Công ty In, văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH Phú Hưng Phát.

Tại 19 xưởng in, gia công và 15 kho hàng, cảnh sát niêm phong nhiều tài liệu liên quan và 3 dây chuyền máy in offset 4 màu cùng các loại máy cắt, xén, vào keo, vào bìa, gấp tay sách... phục vụ sản xuất sách giả.

Theo lãnh đạo C03, đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay. Thủ đoạn của chúng là chia nhỏ các khâu để qua mặt cảnh sát.

Để tránh bị phát hiện, đường dây này sản xuất luôn tem giả và mọi quy trình khác từ in ấn đến đóng gói, tiêu thụ đều hoạt động khép kín. Ở mỗi khâu, nhóm tội phạm thành lập một doanh nghiệp để điều hành.

"Khách hàng" là một số nhà sách tại Hà Nội và các tỉnh như Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Ngày 23.6.2021, C03 đã khởi tố, tạm giam 7 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Các bị can gồm Cao Thị Minh Thuận (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát, Chủ các Nhà sách Minh Thuận, 358 Nguyễn Trãi, Hà Nội); Hoàng Mạnh Chiến (39 tuổi, Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội); Nguyễn Mạnh Hà (49 tuổi, Phó Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội); Hoàng Thị Ánh Vân (38 tuổi, Kế toán trưởng Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội); Nguyễn Đức Khương (41 tuổi, Chủ xưởng gia công sách Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội); Đỗ Đức Thắng (49 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội) và Nguyễn Hữu Trung (41 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phú Hưng Phát).

C03 đã tạm giữ nhiều vật chứng gồm hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục; 3 hệ thống dây chuyền máy in offset, nhiều máy gia công sách giả; hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà xuất bản khác; 5 xe ôtô và nhiều máy móc, công cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách; khoảng 20 tỉ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp...

Hiện nay, C03 đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt ông Trần Hùng- Tổ trưởng Tổ 1444 Tổng cục Quản lý thị trường liên quan vụ sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, Tổ trưởng 1444 Tổng cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) bị bắt với cáo buộc trong vụ án sách giáo khoa giả.

Vụ 3,2 triệu sách giáo khoa giả: Bắt 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất 3,2 triệu sách giáo khoa giả, cơ quan Cánh sát điều tra xác định có 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội có sai phạm.

Bắt 7 bị can trong đường dây sản xuất hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả

L.A |

7 bị can vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt ông Trần Hùng- Tổ trưởng Tổ 1444 Tổng cục Quản lý thị trường liên quan vụ sách giáo khoa giả

Việt Dũng |

Ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, Tổ trưởng 1444 Tổng cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) bị bắt với cáo buộc trong vụ án sách giáo khoa giả.

Vụ 3,2 triệu sách giáo khoa giả: Bắt 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất 3,2 triệu sách giáo khoa giả, cơ quan Cánh sát điều tra xác định có 3 cán bộ quản lý thị trường Hà Nội có sai phạm.

Bắt 7 bị can trong đường dây sản xuất hơn 3,2 triệu sách giáo khoa giả

L.A |

7 bị can vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc.