Những điểm chung của "Tú ông, Tú bà" môi giới bán dâm nghìn đô

Việt Dũng |

Lục Triều Vỹ, Nguyễn Thị Cúc hay Nguyễn Thị Hương đều nhắm đến những đại gia, doanh nhân thành đạt để môi giới, bán dâm với giá 1.000 đến hàng chục nghìn đô.

Lục Triều Vỹ vừa bị bắt giữ vì đứng ra môi giới cho gái bán dâm là một số người mẫu, diễn viên, hoa hậu, người đẹp ở các cuộc thi trong và ngoài nước.

Cục Cảnh sát hình sự cho hay, quá trình trinh sát trong một năm nay, lực lượng chức năng phát hiện Vỹ đã môi giới cho vài hoa hậu, diễn viên bán dâm với giá có người lên tới 50.000 USD/lượt.

Đường dây này hoạt động khá tinh vi, sau khi Vỹ thỏa thuận với gái bán dâm về giá cả thì báo lại cho khách. Họ tổ chức mua - bán dâm tại nhà của khách hoặc nhân viên, có khi là đi tour trong và ngoài nước, để tránh bị bắt quả tang.

Song "vỏ quýt dày" cũng đến ngày bị bóc. Chiều 12.7, các tổ công tác Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự lần lượt bắt giữ 3 đôi nam nữ mua - bán dâm trong một khách sạn 5 sao tại quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Cảnh sát thu giữ được giấy chuyển tiền đặt cọc của khách cho Vỹ, tổng số 467 triệu đồng (tương đương với 30%). Ba cô gái bán dâm, chỉ có một người nổi tiếng thật đi khách giá 30.000 USD, còn 2 "diễn viên" đi khách giá 18.000 USD và 20.000 USD chỉ là giả.

Với công sức bỏ ra, Vỹ nhận được 30% công môi giới từ gái bán dâm. Được biết, Vỹ sống trong căn chung cư cao cấp tại TP.Hồ Chí Minh. Khi bắt giữ Vỹ, cảnh sát thu được sổ tiết kiệm 3 tỉ đồng.

"Với hành vi này, ngoài môi giới mại dâm ra, chúng tôi còn điều tra về tội lừa đảo đối với Vỹ", một lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự cho biết.

Cũng thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự, tròn một tuần trước khi triệt phá đường dây môi giới mại dâm do Vỹ cầm đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai hotgirl Nguyễn Thị Thanh Ngân (18 tuổi) và Nguyễn Thị Hương (25 tuổi).

Không đình đám như Vỹ, Hương và Ngân lập đường dây môi giới mại dâm xuyên Việt, giá đi khách 10 - 20 triệu đồng/lượt, thậm chí lên tới 30 triệu đồng (khoảng 1.500 USD). Khách hàng của hai má mì này cũng toàn đại gia, người giàu có.

Hương và Ngân cũng hưởng lợi 30% công môi giới nên dù không có việc làm, song cả hai sống sang chảnh trong những căn chung cư cao cấp ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Hương không chỉ đứng ra môi giới, còn trực tiếp bán dâm cho khách với giá "tàu nhanh" 10 triệu đồng/lượt. Cô ta còn cắt xén của gái bán dâm tới một nửa.

Vụ án môi giới mại dâm do Hương và Ngân cầm đầu bị Cục Cảnh sát hình sự triệt phá hôm 5.7 vừa qua, khi lực lượng chức năng bắt quả tang 6 đôi nam nữ mua bán dâm ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

Còn nhớ gần 1 năm trước, ngày 27.8.2019, Cục Cảnh sát hình sự cũng triệt phá đường dây mại dâm liên tỉnh do má mì Nguyễn Thị Cúc cầm đầu.

Cúc không nghề nghiệp, song sống sang chảnh trong chung cư cao cấp ở Hà Nội, đi xe Mercedes tiền tỉ và có cả chục thẻ sổ tiết kiệm hàng tỉ đồng...

Cúc là má mì cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp từ 10-20 triệu đồng/lượt tùy khoảng cách địa lý ở Hà Nội hay tỉnh. Có khi, giá đi khách của nhân viên lên đến 3.000 - 5.000 USD nếu theo gói tour.

Từ công việc spa, Cúc lân la làm quen với các đại gia, rồi tuyển dàn nhân viên cao từ 1m7 trở lên, có gương mặt khả ái. Sau đó, Cúc gắn cho họ danh xưng hoa khôi, người mẫu, thậm chí cả sinh viên để hét giá bán dâm trên trời.

Cũng giống với Vỹ, Ngân và Hương, Cúc cắt công môi giới là 30%.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hotgirl 18 tuổi trong đường dây môi giới bán dâm 20 triệu đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Thanh Ngân phối hợp với Nguyễn Thị Hương (25 tuổi) lập đường dây môi giới mại dâm xuyên Việt, giá đi khách 10 - 20 triệu đồng/lượt.

Đường dây bán dâm 30.000 USD có nhiều người nổi tiếng trong showbiz

Việt Dũng |

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự - C02 (Bộ Công an), ngoài những diễn viên, hoa hậu nổi tiếng thật, "Tú ông" Lục Triều Vỹ còn tráo hàng "nhái" khi điều đi bán dâm cho các đại gia, doanh nhân thành đạt.

Phá đường dây môi giới mại dâm kèm sử dụng ma túy giá 25 triệu đồng/lượt

Phạm Đông |

Cơ quan công an vừa phá đường dây môi giới mại dâm kèm sử dụng ma túy với giá 25 triệu đồng/lượt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hotgirl 18 tuổi trong đường dây môi giới bán dâm 20 triệu đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Thanh Ngân phối hợp với Nguyễn Thị Hương (25 tuổi) lập đường dây môi giới mại dâm xuyên Việt, giá đi khách 10 - 20 triệu đồng/lượt.

Đường dây bán dâm 30.000 USD có nhiều người nổi tiếng trong showbiz

Việt Dũng |

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự - C02 (Bộ Công an), ngoài những diễn viên, hoa hậu nổi tiếng thật, "Tú ông" Lục Triều Vỹ còn tráo hàng "nhái" khi điều đi bán dâm cho các đại gia, doanh nhân thành đạt.

Phá đường dây môi giới mại dâm kèm sử dụng ma túy giá 25 triệu đồng/lượt

Phạm Đông |

Cơ quan công an vừa phá đường dây môi giới mại dâm kèm sử dụng ma túy với giá 25 triệu đồng/lượt.