Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, đúng 0h ngày 12.4, toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã được dỡ bỏ cách ly sau 14 ngày thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch COVID-19.
Để có được niềm vui của người dân cũng như các y, bác sĩ, thì trong suốt 14 ngày qua, nhiều cán bộ chiến sĩ Công an quận Đống Đa và Công an phường Phương Mai đã bố trí nhiều lực lượng ngày đêm làm nhiệm vụ, đảm bảo an ninh tại bệnh viện Bạch Mai và khu vực xung quanh.
Bên cạnh đó, lực lượng CSGT và dân phòng cũng được tăng cường để tránh việc tụ tập đông người bên trong sân và ngoài cổng bệnh viện.
Thiếu tá Nguyễn Duy Định - Trưởng Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) cho biết, trong những ngày cách ly, lực lượng công an phường trực 24/24h tại các chốt bảo vệ tại bệnh viện Bạch Mai để đảm bảo trật tự, hỗ trợ công tác kiểm soát, phòng chống COVID-19.
Công an phường Phương Mai cũng bố trí 12 chiến sỹ tại 2 điểm trực cách ly trong Bệnh viện Bạch Mai, phối hợp cùng đội viên tự quản đô thị phường, làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự từ 6h30 đến 21h mỗi ngày.
Đồng thời lực lượng công an cũng phối hợp Bệnh viện Bạch Mai thiết lập lối đi riêng (nằm trong đường đi nội bộ của khuôn viên bệnh viện) dành cho những bệnh nhân chạy thận nhân tạo và công an cũng phải thay phiên nhau cắm chốt tại đây. Lối đi này nhằm đảm bảo cho hơn 500 bệnh nhân chạy thận ở 24 tỉnh, thành có thể ra vào bệnh viện điều trị hằng ngày, chia làm 4 khung giờ khác nhau: 6h30, 10h30, 14h30 và 18h30.
Tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hà Nội chiều 10.4, Phó giám đốc Công an TP Đoàn Ngọc Hùng cho biết, sau khi có chỉ đạo của UBND Hà Nội, lực lượng công an thành phố đã thiết lập và giám sát chặt chẽ tại các chốt, cửa ngõ ra vào của Thủ đô. Đến ngày 10.4, lực lượng tại các chốt chặn đã phát hiện được 23 trường hợp sốt, đã vận động đến các cơ sở y tế để thăm khám.
Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị ở quận, huyện tăng cường tuần tra, vận động người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời Công an Hà Nội cũng lên danh sách, phối hợp với các cơ sở xét nghiệm cho 259 cán bộ, chiến sĩ công an có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, Công ty Trường Sinh.