Những biện pháp đối phó với đạo chích khi du xuân, lễ chùa đầu năm

Quang Việt |

Những ngày sau Tết Nguyên đán, người dân có thói quen đi du xuân, lễ chùa, trẩy hội và đạo chích nhằm cơ hội này để móc túi, lấy tài sản.

Ngày mùng 2 Tết (23.1), Chu Văn Dũng (30 tuổi, ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) đến chùa Trấn Quốc, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ với mục đích trộm cắp tài sản.

Tại đây, Dũng thấy có nhiều du khách sơ hở trong việc bảo quản tài sản, để điện thoại trong túi xách, túi đeo hoặc túi áo khoác ngoài.

Dũng trà trộn vào dòng người đi du xuân, cúng bái, áp sát họ để móc túi, trộm điện thoại di động.

Tại lối vào chùa Trấn Quốc, Dũng đã trộm được 4 chiếc điện thoại di động, trong đó có tài sản của chị H cùng 2 chiếc iPhone và 1 chiếc OPPO.

Sau đó, Dũng di chuyển sang Phủ Tây Hồ để tiếp tục trộm cắp tài sản với thủ đoạn như trên. Thanh niên này đã trộm được thêm 5 chiếc điện thoại di động.

Dũng bị bắt sau đó khi một phụ nữ trình báo bị kẻ gian móc túi, lấy chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max. Cảnh sát phát hiện trong 9 chiếc điện thoại Dũng trộm được, có tài sản của người phụ nữ này.

Sau Tết Nguyên đán, ở khu vực phía Bắc, nhiều lễ hội lớn đã và đang chuẩn bị diễn ra như: Hội chợ Viềng, lễ khai ấn đền Trần, phủ Dầy (Nam Định), Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), chùa Tam Chúc (Hà Nam)…

Đây là những địa điểm đông người, dễ phát sinh sơ hở để các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi.

Mỗi năm hội chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định), phiên chợ họp một ngày duy nhất trong năm, thu hút hàng chục vạn du khách thập phiên đến tham quan, mua sắm cầu may.

Phiên chợ diễn ra vào thời điểm khá đặc biệt, từ 12h đêm ngày 7 tháng Giêng đến rạng sáng 8 Giêng. Thời điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho đạo chích gây án.

Theo Công an Hà Nội, các đối tượng trộm cắp, móc túi thường lựa chọn những nơi tập trung đông người, nhất là những nơi diễn ra lễ hội lớn, để dễ bề hoạt động.

Ngoài đi một mình, các đối tượng thường hoạt động theo nhóm. Có nhóm lên đến hàng chục đối tượng, rải rác khắp nơi.

Theo đó, việc hoạt động theo nhóm giúp các đối tượng tham gia hỗ trợ, che chắn lẫn nhau, tuồn giấu tài sản hoặc cản trở người truy đuổi, giúp đồng bọn thoát thân khi bị phát hiện. Chúng trà trộn vào đám đông, xô đẩy để móc túi, lấy trộm tài sản.

Ngoài ra, lợi dụng lúc du khách mải chắp tay cầu khấn, các đối tượng tìm cách đánh lạc hướng như: Tự hạ lễ hay bê lễ của người bị hại đi nơi khác, châm hương làm cháy áo... khiến du khách bị phân tâm, sau đó nhanh tay trộm cắp tài sản.

Chính bởi vậy, du khách khi đi đến các khu vực lễ hội, đền, chùa trong thời điểm này nên cảnh giác với các thủ đoạn của ổ nhóm trộm cắp, tự bảo quản tài sản của cá nhân cẩn thận.

Cơ quan công an khuyến cáo, du khách không nên mang theo quá nhiều tiền và những giấy tờ tùy thân không cần thiết. Với điện thoại di động cần giữ cẩn thận, cho vào túi áo trên và cài khuy.

Với các ví tiền, du khách không nên để ở túi quần sau, hoặc hai bên hông. Với điện thoại di động cần phải giữ cẩn thận, cho vào túi áo trên và cài khoá.

Tiền bạc không nên mang quá nhiều vì trộm cướp thường nhắm tới. Hãy dùng thẻ ATM, thẻ tín dụng sẽ an toàn hơn.

Chỗ cất tiền, giấy tờ, đồ quý nhỏ tốt nhất là ở túi trước, tốt nhất là trong những chiếc túi có nút khóa, túi nằm sâu trong áo khoác, hoặc ở túi bí mật, những nơi kín đáo sẽ giảm khả năng mất trộm.

Hoặc dùng “nịt ví” để đeo bên trong áo, dưới thắt lưng… Các loại ví, túi không vắt hờ trên vai, hay dưới thắt lưng.

Khi phát hiện hành vi trộm cắp cần hô hoán để người xung quanh cùng bắt giữ đối tượng.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Len lỏi vào đám đông, móc túi trộm 9 điện thoại của khách du xuân

Quang Việt |

Hà Nội - Chu Văn Dũng lợi dụng những người đi du xuân ở các đền, chùa, trà trộn vào rồi móc túi, trộm cắp điện thoại.

Cẩn trọng với đạo chích đột nhập ngày giáp Tết Nguyên đán

Việt Dũng |

Lợi dụng sơ hở, gia chủ vắng nhà, không có người trông coi, kẻ gian dùng các thủ đoạn để đột nhập, vơ vét tài sản. Cơ quan công an đã ra các khuyến cáo.

Người dân đi du xuân cần lưu ý gì để không bị kẻ gian móc túi?

Quang Việt |

Những ngày sau Tết Nguyên đán, không ít người đi du xuân, trẩy hội bị kẻ gian móc túi. Công an Hà Nội đã khuyến cáo thủ đoạn, cách phòng mất tài sản.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Len lỏi vào đám đông, móc túi trộm 9 điện thoại của khách du xuân

Quang Việt |

Hà Nội - Chu Văn Dũng lợi dụng những người đi du xuân ở các đền, chùa, trà trộn vào rồi móc túi, trộm cắp điện thoại.

Cẩn trọng với đạo chích đột nhập ngày giáp Tết Nguyên đán

Việt Dũng |

Lợi dụng sơ hở, gia chủ vắng nhà, không có người trông coi, kẻ gian dùng các thủ đoạn để đột nhập, vơ vét tài sản. Cơ quan công an đã ra các khuyến cáo.

Người dân đi du xuân cần lưu ý gì để không bị kẻ gian móc túi?

Quang Việt |

Những ngày sau Tết Nguyên đán, không ít người đi du xuân, trẩy hội bị kẻ gian móc túi. Công an Hà Nội đã khuyến cáo thủ đoạn, cách phòng mất tài sản.