Những ai đã bị bắt với cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương đến nay?

Việt Dũng |

Vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty 3-2 liên quan đến chuyển nhượng dự án khu dân cư - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha từ Nhà nước sang công ty tư nhân, Bộ Công an xác định có trách nhiệm của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và nhiều lãnh đạo khác.

Như Lao Động đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam 6 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2).

6 bị can cựu lãnh đạo, lãnh đạo tỉnh Bình Dương gồm: Trần Xuân Lâm, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân (UBND), hiện là Chánh Thanh tra;

Võ Văn Lượng, cựu Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, hiện là Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Trúc, cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh, hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Cành, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 2.6, liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty 3-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Đại Dương - chủ cũ của vũ trường New Century ở Hà Nội; Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc; Phạm Hữu Hiền - nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam; Hồ Hoàng Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam.

Trước 10 bị can trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 10 bị can khác, trong đó có ông Lê Văn Trang - nguyên là Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương, ông Võ Thanh Bình - nguyên Cục phó và Nguyễn Thái Thanh - Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Nguyễn Văn Minh - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Trần Nguyên Vũ - nguyên Tổng Giám đốc Công ty 3/2...

Như vậy, đến nay, liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty 3-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 20 bị can.

Vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty 3-2 do Công an tỉnh Bình Dương thụ lý. Kết quả điều tra xác định, khu đất có diện tích 43ha là tài sản Nhà nước giao cho Tổng Công ty 3-2 để thực hiện dự án khu Đô thị-Thương mại-Dịch vụ Tân Phú, được Chính phủ phê duyệt .

Trong quá trình quản lý, sử dụng, năm 2016, Tổng Công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất này. Việc chuyển nhượng 43ha đất do Tổng Công ty 3-2 thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản.

Việc này gây thất thoát số tiền 126 tỉ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.

Sai phạm này có nhiều cá nhân thuộc Tổng Công ty 3-2 và cán bộ thuế tỉnh Bình Dương... Sau khi vào cuộc, Công an tỉnh Bình Dương chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Trước khi “tra tay vào còng”, cựu Chủ tịch Khánh Hòa nói gì?

Nhóm phóng viên |

Cùng với việc bị khởi tố, bắt tạm giam do sai phạm trong quá trình cho triển khai thực hiện 2 dự án trên núi Chín Khúc, cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng còn bị khởi tố trong vụ giao đất “vàng” Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Trước khi bị bắt, ông Thắng đã nói về sai phạm trong công tác quản lý đất đai, thuộc quyền điều hành.

Vụ Gang thép Thái Nguyên: Cựu Chủ tịch VNS phủ nhận tẩu tán tài sản

Việt Dũng |

Sai phạm tại dự án Gang thép Thái Nguyên khiến Nhà nước thiệt hại hơn 830 tỉ đồng nên cơ quan điều tra kê biên tài sản nhiều bị cáo, trong đó có bị cáo Mai Văn Tinh.

Cựu Chủ tịch GPBank lĩnh 9 năm tù trong vụ thất thoát hơn 437 tỉ đồng

Việt Dũng |

Bị cáo Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT GPBank) bị xác định cùng đồng phạm cho vay tiền trái quy định, khiến ngân hàng thiệt hại hơn 437 tỉ đồng.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Trước khi “tra tay vào còng”, cựu Chủ tịch Khánh Hòa nói gì?

Nhóm phóng viên |

Cùng với việc bị khởi tố, bắt tạm giam do sai phạm trong quá trình cho triển khai thực hiện 2 dự án trên núi Chín Khúc, cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng còn bị khởi tố trong vụ giao đất “vàng” Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Trước khi bị bắt, ông Thắng đã nói về sai phạm trong công tác quản lý đất đai, thuộc quyền điều hành.

Vụ Gang thép Thái Nguyên: Cựu Chủ tịch VNS phủ nhận tẩu tán tài sản

Việt Dũng |

Sai phạm tại dự án Gang thép Thái Nguyên khiến Nhà nước thiệt hại hơn 830 tỉ đồng nên cơ quan điều tra kê biên tài sản nhiều bị cáo, trong đó có bị cáo Mai Văn Tinh.

Cựu Chủ tịch GPBank lĩnh 9 năm tù trong vụ thất thoát hơn 437 tỉ đồng

Việt Dũng |

Bị cáo Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT GPBank) bị xác định cùng đồng phạm cho vay tiền trái quy định, khiến ngân hàng thiệt hại hơn 437 tỉ đồng.