Ngày 29.11, Công an quận Đống Đa cho biết, vừa khám phá ổ nhóm trộm cắp xe máy và bắt giữ 4 đối tượng liên quan để điều tra hành vi trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo tài liệu điều tra, ngày 21.11, tổ công tác Y21/141 làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa nhà thi đấu quận Hà Đông (Quang Trung, Hà Đông) thì phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành dừng xe để kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe máy mà thanh niên này đang đi có dấu hiệu ổ khóa bị cậy phá.
Qua đấu tranh khai thác, danh tính của người đàn ông được làm rõ là Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1988, trú tại Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức) và vừa trộm chiếc xe này tại ngõ 35 Đường Láng (Ngã Tư sở, Đống Đa, Hà Nội). Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Ngã Tư Sở tiếp nhận và Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa để điều tra, xử lý.
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận khoảng 10h ngày 21.11 đã rủ Nguyễn Xuân Tuệ (sinh năm 1985, trú tại Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức) đi trộm cắp. Tại ngõ 35 Đường Láng , các đối tượng phát hiện một xe máy Honda Wave không khóa cổ, Tuệ đứng bên ngoài cảnh giới còn Nghĩa dùng vam kim loại phá ổ khóa.
Sau đó, Nghĩa điều khiển xe bỏ chạy về hướng Hà Đông. Khi đến nhà thi đấu quận Hà Đông, Nghĩa bị tổ công tác Y21/141 kiểm tra, phát hiện.
Tiếp đó, Nghĩa khai nhận đã cùng Tuệ thực hiện 11 trộm cắp khác trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì. Với số xe lấy được, các đối tượng đem bán cho Nguyễn Chí Nhi (sinh năm 1976, trú tại Xà Cầu, Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa) và Hoàng Việt Anh (Sinh năm 1997, trú tại Phùng Xá, Mỹ Đức) để tháo phụ tùng bán lẻ.
Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Xuân Tuệ về hành vi trộm cắp xe máy. Nguyễn Chí Nhi, Hoàng Việt Anh về hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có để tiếp tục điều tra, làm rõ.