Nhóm thanh, thiếu niên thác loạn ma tuý trong quán karaoke ở Hải Dương

Đặng Luân |

Sáng 23.9, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Gia Lộc vừa kiểm tra, phát hiện nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Cụ thể, thực hiện các quy định phòng chống dịch trên địa bàn, một số dịch vụ chưa được phép mở cửa lại, tuy nhiên một quán hát Karaoke trên địa bàn xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc vẫn lén lút hoạt động, thậm chí còn để khách đến hát sử dụng trái phép chất ma túy ngay tại quán.

Cụ thể, khoảng 0h30, ngày 19.9, Công an huyện Gia Lộc phối hợp với Công an xã Gia Khánh kiểm tra, phát hiện tại quán Karaoke Hoàng Gia 88 (thôn Cao Dương, do Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1980, trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc làm chủ) có 19 trường hợp (trú tại Hải Dương và một số tỉnh thành khác) có mặt tại quán, nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua test nhanh, cơ quan chức năng xác định có 9 trường hợp có mặt ở các phòng Vip5, Vip9, gồm 6 nam chủ yếu ở huyện Gia Lộc và TP.Hải Dương, 3 nữ là nhân viên phục vụ ở huyện Thanh Miện, Hải Dương, Thái Bình, Hòa Bình) dương tính với ma túy. Độ tuổi các đối tượng là từ 13 đến 33 tuổi.

Tại phòng Vip5, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 túi nilon bên trong chứa 1,069g Ketamine, 1 mảnh vỡ viên nén màu xanh là ma túy MDMA, trọng lượng 0,056g.

Công an huyện Gia Lộc đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc và các đối tượng liên quan theo quy định.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Phá ổ ma túy tinh vi, lắp đầy camera, giao dịch qua khe cửa ở Hải Dương

Đặng Luân |

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Bình Giang vừa triệt phá thành công tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang.

Lái xe luồng xanh Hà Nội sửa giấy xét nghiệm COVID-19 để vào Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 20.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng Công an tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành số A08 vừa phát hiện 1 lái xe luồng xanh từ Hà Nội về, sửa ngày trên phiếu xét nghiệm để qua chốt vào Hải Dương. 

Hải Dương: Bắt giữ nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

Mai Chi |

Sáng ngày 19.9, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ đã phối hợp cùng Công an xã Hưng Đạo kiểm tra, phát hiện nhóm thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy trong nhà nghỉ FTC trên địa bàn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Phá ổ ma túy tinh vi, lắp đầy camera, giao dịch qua khe cửa ở Hải Dương

Đặng Luân |

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Bình Giang vừa triệt phá thành công tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang.

Lái xe luồng xanh Hà Nội sửa giấy xét nghiệm COVID-19 để vào Hải Dương

Đặng Luân |

Chiều 20.9, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng Công an tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành số A08 vừa phát hiện 1 lái xe luồng xanh từ Hà Nội về, sửa ngày trên phiếu xét nghiệm để qua chốt vào Hải Dương. 

Hải Dương: Bắt giữ nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

Mai Chi |

Sáng ngày 19.9, tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ đã phối hợp cùng Công an xã Hưng Đạo kiểm tra, phát hiện nhóm thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy trong nhà nghỉ FTC trên địa bàn.