Nhóm thanh niên mở tiệc ma tuý ở quán càphê giữa trung tâm TP.Hồ Chí Minh

Lam Thiên |

Ập vào kiểm tra quán Bar DC 148 và quán càphê Belle Bi nằm trên đường Cống Quỳnh (quận 1, TP.Hồ Chí Minh), công an phát hiện hàng chục thanh niên nghi đang phê ma tuý trong phòng VIP của tụ điểm này.

Ngày 12.9, Công an quận 1 (TP.Hồ Chí Minh) cho biết, vừa triệt phá tụ điểm cho khách tới vui chơi để "phê" ma tuý trong quán càphê giữa trung tâm thành phố.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 8.9, công an ập vào kiểm tra quán Bar DC 148 và quán cà phê Belle Bi cùng nằm trên đường Cống Quỳnh (quận 1, TP.Hồ Chí Minh). Trong phòng VIP của quán càphê, công an phát hiện hàng chục nam thanh niên nghi đang phê ma tuý. Tại hiện trường, công an thu đĩa sứ chứa thẻ nhựa và nhiều túi nghi ma tuý. Kiểm tra nhanh, có 13 thanh niên dương tính với chất ma tuý nên được đưa về trụ sở công an.

Làm việc với cơ quan công an, nhóm thanh niên khai nhận đêm 7.9, cả nhóm hẹn đi ăn, sau đó rủ nhau tới quán Bar DC 148 để "phê" ma tuý. Là khách quen nên nhóm thanh niên đã gọi cho Lê Hoàng Trọng Tín (26 tuổi, quản lý Bar DC 148) đặt bàn. Trên đường tới Bar DC 148, Tín điện thoại báo là quán bị kiểm tra nên sắp xếp cho nhóm thanh niên qua quán càphê Belle Bi để "phê" ma tuý.

Làm việc với công an, Phạm Lê Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Bình Dương) khai nhận qua giới thiệu của Tín đã gặp và mua ma tuý của một người với giá 5 triệu đồng. Có ma tuý, cả nhóm thuê phòng của quán càphê với giá 3 triệu đồng/đêm để "mở tiệc" ma tuý. Nếu trên 6 người vào phòng thì cứ mỗi người phải đóng thêm 500 ngàn đồng.

Từ lời khai của Phạm Lê Tuấn Anh, công an đưa Tín và Nguyễn Minh Triết (34 tuổi, chủ quán cà phê Belle Bi) về làm việc. Tín khai thông qua một người khác đặt phòng ở quán càphê và hưởng 20% tiền thuê, còn Triết khai toàn bộ công việc mình giao cho nhân viên quản lý. Và Triết không biết việc khách sử dụng ma tuý trong quán của mình

Hiện công an đang tạm giữ nhóm người gồm: Phạm Lê Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ Bình Dương), Trần Nguyễn Hoàng Bảo (22 tuổi), Nguyễn Hữu Tài (22 tuổi), Lê Hữu Nhân (23 tuổi), Trần Tiến Dũng (19 tuổi), Bùi Huy Vũ (37 tuổi), Hoàng Trung Kiên (22 tuổi, cùng ngụ TP.Hồ Chí Minh), Đỗ Xuân Hòa (30 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Huỳnh Hoàng Thái (20 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Lam Thiên
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát giao thông bắt đối tượng tàng trữ ma tuý

Biên Phòng |

Ngày 11.7, trao đổi với Báo Lao Động, Trung tá Cao Xuân Cương, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an thành phố Hải Phòng, cho biết: Trong quá trình chốt điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đơn vị đã phối hợp, bắt giữ thành công một đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ ma tuý

P.Đ |

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý và thu giữ những giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Mắc bệnh hiểm nghèo, người cha vẫn cùng con trai tàng trữ ma tuý

Phạm Đông |

Mặc dù đã có 2 tiền án về ma túy, hiện đang được tạm đình chỉ chấp hành án vì bệnh hiểm nghèo, Chu Quang Xanh vẫn cùng con trai tiếp tục tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cảnh sát giao thông bắt đối tượng tàng trữ ma tuý

Biên Phòng |

Ngày 11.7, trao đổi với Báo Lao Động, Trung tá Cao Xuân Cương, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an thành phố Hải Phòng, cho biết: Trong quá trình chốt điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đơn vị đã phối hợp, bắt giữ thành công một đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ ma tuý

P.Đ |

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý và thu giữ những giấy tờ liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Mắc bệnh hiểm nghèo, người cha vẫn cùng con trai tàng trữ ma tuý

Phạm Đông |

Mặc dù đã có 2 tiền án về ma túy, hiện đang được tạm đình chỉ chấp hành án vì bệnh hiểm nghèo, Chu Quang Xanh vẫn cùng con trai tiếp tục tàng trữ trái phép chất ma tuý.