Nhóm phóng viên điều tra vụ “bảo kê” ở chợ Long Biên bị đe dọa giết

QUỐC SANG |

Sau khi đăng tải các phóng sự phản ánh tình trạng thu tiền “bảo kê” tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội), nhóm phóng viên các báo, đài đã nhận được những tin nhắn đe dọa với lời lẽ vô cùng khủng khiếp.

Ngày 3.12, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TPHCM đã có công văn gửi Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội đề nghị vào cuộc điều tra việc hai nữ phóng viên của hai cơ quan báo chí này nhận được tin nhắn đe dọa.

Trong công văn số 236 của báo Phụ nữ TPHCM gửi Công an Hà Nội có nêu, thời gian vừa qua, báo đã thực hiện loạt phóng sự điều tra về tình trạng bảo kê gây nhức nhối dư luận tại chợ Long Biên. Loạt phóng sự này do PV Thu Trang điều tra và thực hiện gây hiệu ứng tốt trong dư luận. Đáng nói, vụ việc cũng đã được Công an TP. Hà Nội khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” để điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, trong đêm 2.12.2018, phóng viên Thu Trang, nhận được một tin nhắn từ số điện thoại 0584657933 với nội dung “may nen nho la ca nha may se chet neu co tinh choc bon tao”. Sợ bị người lạ nhắn nhầm nên phóng viên Thu Trang, có nhắn tin phản hồi lại “Xin lỗi ai đấy ạ? Nhắn nhầm máy rồi?”.

Tưởng chừng đầu máy bên kia nhắn nhầm, nhưng sau đó chị Trang, tiếp tục nhận được một tin nhắn với nội dung khá dài cụ thể “may dung lai di dung co tinh quay bon tao nua, cung chang lam duoc gi dau, tao noi mot lan duy nhat va neu may khong nghe loi thi ca nha may phai chet vi may”.

Công văn của báo Phụ nữ TPHCM nêu rõ, để bảo vệ an toàn cho phóng viên Thu Trang, cũng như gia đình chị, báo đề nghị phía Công an TP. Hà Nội sớm vào cuộc điều tra làm rõ thủ phạm đã gửi tin nhắn đe dọa, gây ảnh hưởng đến tinh thần cũng như sinh hoạt của chị Trang, và các thành viên trong gia đình chị.

Tin nhắn đe dọa gửi đến nhóm phóng viên thực hiện loạt phóng sự “bảo kê” ở chợ Long Biên.
Tin nhắn đe dọa gửi đến nhóm phóng viên thực hiện loạt phóng sự “bảo kê” ở chợ Long Biên.

Cũng liên quan đến loạt phóng sự này, sau khi Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng, nhóm phóng viên thực hiện chương trình, đặc biệt là phóng viên Nguyễn Thị Liên (bút danh Liên Liên), đã nhận được một số tin nhắn mang nội dung đe dọa. Điều đáng nói những tin nhắn này đều cùng nội dung, cùng một số điện thoại như đã nhắn tin đe dọa phóng viên Thu Trang.

Trước sự việc này, Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã có công văn đề nghị Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an Hà Nội chỉ đạo điều tra xử lý hành vi đe dọa giết người của đối tượng nhắn tin và có kế hoạch đảm bảo an toàn cho nhóm phóng viên.

Trước đó, thời điểm cuối tháng 9, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP.HCM đã đăng tải loạt bài phản ảnh tình trạng "bảo kê" tại chợ Long Biên.

Phóng viên Liên Liên và Thu Trang là tác giả của loạt bài nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận xã hội. Nhóm phóng viên đã dành nhiều thời gian nhập vai, đi thực tế tại chợ Long Biên và quay được nhiều hình ảnh về tình trạng có một nhóm người "bảo kê", thu tiền bến bãi của các tiểu thương.

Được biết, trong thời gian giữa tháng 12 tới, các phóng viên có kế hoạch quay trở lại chợ Long Biên để tiếp tục quay phim, điều tra một số thông tin liên quan thì nhận được những tin nhắn đe dọa.

Cũng về vấn đề này, tại buổi họp báo Chính phủ đầu tháng 10, khi trả lời câu hỏi của báo chí, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã có chỉ đạo rất quyết liệt. Quan điểm là dứt khoát phải xử lý nghiêm theo pháp luật, không có vùng cấm. Bất cứ một tổ chức, cá nhân nào “bảo kê” thì đều phải xử lý nghiêm minh.

Còn Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: “Vụ việc ở chợ Long Biên là không chấp nhận được”.

QUỐC SANG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố chủ quán karaoke bảo kê cho khách "phê" ma túy

H.Long |

Tụ điểm karaoke Hoàng Phúc chứa chấp khách "phê" ma túy được xác định là một trong những tụ điểm phức tạp đã hoạt động được một thời gian dài ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Vị thượng tá từng bắt Khánh “trắng” nói về vụ bảo kê chợ Long Biên

VÂN TRƯỜNG |

Thượng tá Phan Trọng Thắng, người từng tham gia vụ bắt Khánh “trắng” có những chia sẻ về vụ bảo kê chợ Long Biên.

Từ vụ bảo kê chợ Long Biên: Phí chợ được thu như thế nào?

Phạm Dung |

Theo đúng quy định, phí đỗ xe nhiều nhất đối với tiểu thương chỉ dừng ở mức 3 triệu đồng/tháng, thế nhưng tiểu thương ở chợ Long Biên phải đóng hơn 8 triệu đồng/tháng.  

10.000 tour khuyến mại dành cho khách đến hội chợ du lịch VITM Hà Nội

Ý Yên |

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023 sắp tới có hàng nghìn tour, vé máy bay và sản phẩm khuyến mại dành cho khách tham quan.

Khởi tố, bắt tạm giam nhân tình của mẹ trong vụ nghi ép bé trai hút ma túy

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 28.3, người đàn ông xuất hiện trong clip nghi cho bé trai 3 tuổi hút ma túy đã bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Căn hộ chung cư giảm người mua vẫn không giảm giá bán

Phan Anh |

Gần đây, nguồn cung thiếu hụt khiến giá chung cư tăng mạnh. Nhiều người kỳ vọng những khó khăn trên thị trường bất động sản thời gian qua sẽ khiến giá chung cư hạ nhiệt, tuy nhiên thực tế mức giảm không đáng kể.

Thể thao Việt Nam nguy cơ mất 50-60 huy chương vàng tại SEA Games 32

MINH PHONG |

Những thay đổi về điều lệ và số môn thể thao ở SEA Games 32 có thể khiến đoàn thể thao Việt Nam mất từ 50-60 huy chương vàng tại kỳ Đại hội này.

Ứng dụng do ChatGPT viết đã có mặt trên App Store của Apple

Anh Vũ |

Với sự ra đời của GPT-4, khả năng của ChatGPT đã tăng lên gấp nhiều lần so với phiên bản GPT-3.5 trước đây. 

Khởi tố chủ quán karaoke bảo kê cho khách "phê" ma túy

H.Long |

Tụ điểm karaoke Hoàng Phúc chứa chấp khách "phê" ma túy được xác định là một trong những tụ điểm phức tạp đã hoạt động được một thời gian dài ở TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Vị thượng tá từng bắt Khánh “trắng” nói về vụ bảo kê chợ Long Biên

VÂN TRƯỜNG |

Thượng tá Phan Trọng Thắng, người từng tham gia vụ bắt Khánh “trắng” có những chia sẻ về vụ bảo kê chợ Long Biên.

Từ vụ bảo kê chợ Long Biên: Phí chợ được thu như thế nào?

Phạm Dung |

Theo đúng quy định, phí đỗ xe nhiều nhất đối với tiểu thương chỉ dừng ở mức 3 triệu đồng/tháng, thế nhưng tiểu thương ở chợ Long Biên phải đóng hơn 8 triệu đồng/tháng.