Nhóm người rải tờ rơi cho vay tiền bị phạt 15 triệu đồng

PHÚC ĐẠT |

Ngày 28.6, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt các đối tượng rải tờ rơi quảng cáo trên địa bàn thành phố với số tiền hơn 15 triệu đồng.

Trước đó, ngày 24.6, Công an TP. Huế nhận được phản ánh việc xuất hiện nhóm đối tượng rải tờ rơi quảng cáo dịch vụ cho vay tiền xuống nhiều tuyến đường thuộc địa bàn TP. Huế, gây mất mỹ quan đô thị.

Qua xác minh, nhóm người này là lao động tự do, gồm Nguyễn Văn Sơn (SN 1988) và Mai Đình Hoàng (SN 1993) cùng có hộ khẩu thường trú tại Quảng Xương (Thanh Hóa) hiện cùng trú phòng 59, khu B Chung cư Xuân Phú (TP. Huế); Mai Ngọc Đức (SN 1997, hộ khẩu huyện An Dương, TP. Hải Phòng, tạm trú 612/CT2, Chung cư Aranya, Xuân Phú, TP. Huế).

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình là trái quy định pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị. Cụ thể là đã có các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 01 và 03,  Điều 61 Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017.

Ngày 27.6, Công an TP. Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Sơn, Mai Ngọc Đức mỗi người 7,5 triệu đồng và Mai Đình Hoàng bị phạt 350 ngàn đồng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên "tự sướng" trên xe buýt bị phạt 200.000 đồng

C.N |

Nam thanh niên đứng thủ dâm gần 2 thiếu nữ trên xe buýt đã bị Công an phường Ngã Tư Sở (Đống Đa - Hà Nội) phạt 200.000 đồng.

Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo

ANH ĐỨC |

Ngày 27.6, Công an TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, trú tại thôn Hòa Hợp, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị tống tiền sau khi gửi hình nóng cho thanh niên giả gái

H.L |

Toàn lập tài khoản Zalo giả nữ rồi chia sẻ hình ảnh "nóng" qua lại với nạn nhân. Nhiều người trót lộ hình "nóng" sau đó bị Toàn tống tiền.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Nam thanh niên "tự sướng" trên xe buýt bị phạt 200.000 đồng

C.N |

Nam thanh niên đứng thủ dâm gần 2 thiếu nữ trên xe buýt đã bị Công an phường Ngã Tư Sở (Đống Đa - Hà Nội) phạt 200.000 đồng.

Vừa ra tù lại giả danh công an đi lừa đảo

ANH ĐỨC |

Ngày 27.6, Công an TX.Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, trú tại thôn Hòa Hợp, xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị tống tiền sau khi gửi hình nóng cho thanh niên giả gái

H.L |

Toàn lập tài khoản Zalo giả nữ rồi chia sẻ hình ảnh "nóng" qua lại với nạn nhân. Nhiều người trót lộ hình "nóng" sau đó bị Toàn tống tiền.