Nhóm đối tượng chuyên lừa tiền người cao tuổi ở Hà Giang

Việt Bắc |

Hà Giang - Ngày 19.3, tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng để làm rõ hành vi "Chiếm đoạt tài sản".

Danh tính các đối tượng gồm: Cao Thị Bích Liên (SN 1981), Nguyễn Thị Nghị (SN 1972), Nguyễn Thị Quyên (SN 1974) và Phan Thị Thanh Huyền (SN 1990), cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Các đối tượng trên đã bàn bạc cùng nhau lên tỉnh Hà Giang tìm những người cao tuổi, người dân tộc thiểu số bán hàng. Thủ đoạn là hỏi mua mặt hàng giá trị thấp và thanh toán bằng tiền mệnh giá cao để người bán hàng phải trả lại số tiền thừa. Sau khi người bán hàng lấy tiền trong túi ra, các đối tượng sẽ phân chia nhiệm vụ để khiến nạn nhân mất cảnh giác và lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn trên, ngày 16.3, nhóm đối tượng đã đi xe máy tiếp cận bà Hạng Thị Dua (79 tuổi), trú tại xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang, Hà Giang) hỏi bán rau và chiếm đoạt 9.000.000 đồng. Đến 18h cùng ngày, nhóm đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và thu giữ tiền cùng các vật chứng liên quan.

Qua xác minh, đây là các đối tượng có tiền án, tiền sự về các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Tại trụ sở Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Việt Bắc
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng giả mạo lãnh đạo cấp cao để lừa tiền chạy án

BẢO TRUNG |

Ngày 3.3, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa bắt quả tang Nguyễn Thanh Hoài (27 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) vì lập tài khoản Facebook mạo danh lãnh đạo cấp cao để lừa chạy án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.

Bị lừa tiền tỉ vì truy cập ứng dụng cung cấp dịch vụ công giả mạo

HỮU CHÁNH |

Sau khi người dùng bị lừa cài ứng dụng cung cấp dịch vụ công giả mạo, kẻ gian sẽ theo dõi và lấy dữ liệu từ xa rồi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Tìm việc làm thêm trên mạng xã hội, nhiều người bị lừa tiền

Nhóm PV |

Thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nhiều người trở thành nạn nhận của các đối tượng lừa đảo thông qua các ứng dụng (app) với hình thức làm việc online tại nhà lương cao.

Bắc Ninh điều tra vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên

Trần Tuấn |

Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch.

Huấn luyện viên Troussier: Người hâm mộ chờ tôi bị thay thế

MINH DƯƠNG |

Huấn luyện viên Troussier cảm nhận nhiều người hâm mộ đánh giá ông không hợp với bóng đá Việt Nam và chờ ngày VFF sa thải ông.

Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Thái Bình phủ nhận gây ngập úng hơn 40 mẫu ruộng của dân

Trung Du |

Thái Bình - Công ty Cổ phần Green i-Park - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - không thừa nhận quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân gây ngập úng khiến hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của người dân bị chết do ốc bươu vàng ăn cụt.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

Thí sinh cần thận trọng với các phương thức xét tuyển sớm

Trà My |

Bên cạnh mặt thuận lợi của việc tuyển sinh sớm, nhiều chuyên gia giáo dục cũng khuyên thí sinh cần thận trọng với các phương thức xét tuyển này.

Bắt đối tượng giả mạo lãnh đạo cấp cao để lừa tiền chạy án

BẢO TRUNG |

Ngày 3.3, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa bắt quả tang Nguyễn Thanh Hoài (27 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) vì lập tài khoản Facebook mạo danh lãnh đạo cấp cao để lừa chạy án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.

Bị lừa tiền tỉ vì truy cập ứng dụng cung cấp dịch vụ công giả mạo

HỮU CHÁNH |

Sau khi người dùng bị lừa cài ứng dụng cung cấp dịch vụ công giả mạo, kẻ gian sẽ theo dõi và lấy dữ liệu từ xa rồi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Tìm việc làm thêm trên mạng xã hội, nhiều người bị lừa tiền

Nhóm PV |

Thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có nhiều người trở thành nạn nhận của các đối tượng lừa đảo thông qua các ứng dụng (app) với hình thức làm việc online tại nhà lương cao.