Nhóm côn đồ tự ý xông vào nhà dân đập phá, đánh người

Huân Cao |

Sáng 16.5, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM điều tra làm rõ vụ một nhóm người xưng là công ty bảo vệ, tự ý xông vào nhà dân đập phá. Đồng thời, nhóm côn đồ còn đánh gây thương tích 2 người dân phải đưa đi nhập viện cấp cứu.

Công an phường Bến Nghé cho biết, tối 14.5, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (56 tuổi) và Trần Bạch Huệ (70 tuổi), cùng trú khu nhà 34 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1 ra can ngăn một nhóm người tự ý đập phá cửa nhà dân thì bị đánh thương tích.

Theo đó, một nhóm người mặc đồng phục Công ty Việt Hân  (công ty bảo vệ) tự ý  đến phá cửa nhà hàng xóm của bà Hoa. Nghe tiếng động phá cửa nhà, bà Hoa và bà Huê cùng nhiều người dân đi ra can thiệp thì các đối tượng xông vào đánh tới tấp bà Hoa và bà Huê, khiến cả 2 thương tích phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an quận 1 và Công an phường Bến Nghé đã xuống hiện trường lấy lời khai và điều tra làm rõ. Bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng Trần Khánh Sinh (48 tuổi) trong nhóm công ty Việt Hân là người trực tiếp đánh bà Hoa và bà Huê nhập viện.

 
Bà Hoa bị đánh thương tích phải nhập viện.

Công an cũng xác định, việc một nhóm người của công ty bảo vệ trên ngang nhiên xông vào nhà dân là trái quy định pháp luật. Vụ việc đang được cơ quan công điều tra làm rõ.

Khu tập thể 34 – 36 Chu Mạnh Trinh đang nằm trong diện bị thanh tra do những sai phạm tại dự án.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đang ngồi nhậu bị hàng chục côn đồ chém trọng thương

PHÚC ĐẠT |

Nhóm 5 người đang ngồi nhậu bất ngờ bị hơn 20 đối tượng côn đồ lao vào chém tới tấp.

Cô gái 18 tuổi bị nhóm côn đồ tra tấn sảy thai đã xuất viện

Trường Sơn |

Sau thời gian chữa trị các vết thương, bị sảy thai do nhóm côn đồ đòi nợ gây ra, cô gái 18 tuổi đã được các bác sĩ cho xuất viện về nhà.

Tin mới vụ GĐ Bệnh viện Nội tiết TƯ bị 4 kẻ côn đồ đánh nứt xương sọ

Anh Tuấn |

VKSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án gây thương tích cho Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương gây rúng động dư luận hồi tháng 7 năm ngoái.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đang ngồi nhậu bị hàng chục côn đồ chém trọng thương

PHÚC ĐẠT |

Nhóm 5 người đang ngồi nhậu bất ngờ bị hơn 20 đối tượng côn đồ lao vào chém tới tấp.

Cô gái 18 tuổi bị nhóm côn đồ tra tấn sảy thai đã xuất viện

Trường Sơn |

Sau thời gian chữa trị các vết thương, bị sảy thai do nhóm côn đồ đòi nợ gây ra, cô gái 18 tuổi đã được các bác sĩ cho xuất viện về nhà.

Tin mới vụ GĐ Bệnh viện Nội tiết TƯ bị 4 kẻ côn đồ đánh nứt xương sọ

Anh Tuấn |

VKSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án gây thương tích cho Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương gây rúng động dư luận hồi tháng 7 năm ngoái.