Nhóm cho vay lãi nặng ở Hà Nội quay video "con nợ" để làm bằng chứng

Việt Dũng |

Vũ Văn Dũng (39 tuổi) cho khách hàng vay tiền với mức lãi nặng tới 146%/năm, yêu cầu phải quay video làm bằng chứng sau này, song sẵn sàng sai đàn em gây áp lực, xịt sơn, khủng bố...

Ngày 18.10, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Trung Sơn (25 tuổi); Văn Tuấn Châu (22 tuổi); Nguyễn Trần Đức Quang (18 tuổi); Nguyễn Phương Trung (35 tuổi); và Vũ Văn Dũng (39 tuổi) cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đây là nhóm xịt sơn vào cửa, gây áp lực mục đích đòi nợ gia đình chị N (trú ở phường Quang Trung, quận Hà Đông) bị công an bắt quả tang hôm 12.10 vừa qua. Trong đó, Dũng cầm đầu, còn Sơn, Châu, Quang, Trung làm thuê. 

Theo điều tra, cuối năm 2018, Dũng tổ chức kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát họ, từ 5-50 triệu đồng. Khi cho khách vay, Dũng cắt lãi trước. Cụ thể, với bát họ 10 triệu Dũng cắt lãi 2 triệu đồng, khách phải trả trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 200.000 đồng (tương ứng lãi suất 146%/năm).

Đáng chú ý, khi khách có nhu cầu vay, Dũng giao Quang đến tận nhà để xác định thông tin, nếu đủ điều kiện mới giao dịch. Nhóm Dũng yêu cầu người vay phải tự nói tên tuổi địa chỉ và số tiền cần vay để quay video bằng điện thoại di động và viết giấy vay tiền, làm căn cứ đòi nợ.

Dũng tổ chức hoạt động phạm tội như mô hình doanh nghiệp; phân công đối tượng chuyên khai thác khách hàng, đối tượng chuyên đi đòi nợ.

Dũng thuê một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Kim Liên, quận Đống Đa, để vừa tụ tập cả nhóm, vừa phục vụ cho những đàn em là người tỉnh ngoài tá túc.

Dũng và các đàn em hình thành mối liên hệ khá chặt chẽ, xoay quanh thỏa thuận về tiền. Mỗi ngày, đàn em của Dũng được phát khoảng 50.000 đồng tiền xăng xe, chuyên đi khai thác khách hàng cũng như đòi nợ.

Ngoài việc được bao trọn gói tiền ăn ở, thu nhập chính của đàn em đến từ 25% của lãi suất mỗi gói cho vay. Cụ thể, trường hợp 1 “bát họ” cho vay 10 triệu; người vay chỉ được nhận 8 triệu đồng, thì đàn em của Dũng sẽ được hưởng 25% của số tiền 2 triệu cắt lãi.

Khi khách chưa trả đúng hạn, nhóm đàn em gây sức ép về tinh thần như nhắn tin, xịt sơn... khiến nhiều “con nợ” đã phải trốn biệt tăm. Cũng có “con nợ” đã phải đâm đơn tố giác, và từ đây, hoạt động phạm tội của ổ nhóm này đã phát lộ…

Theo cảnh sát, Dũng đã cho khoảng 300 khách vay tiền, với số tiền cho vay khoảng 18 tỉ đồng (người vay thấp nhất 5 triệu đồng, người cao nhất 50 triệu đồng).

Khi triệt phá nhóm cho vay lãi nặng trên, cảnh sát thu giữ 8 sổ ghi chép khách vay nợ, 6 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu khác...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

2 thanh niên Hà Nội vào Đồng Nai rải tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng

MINH CHÂU |

Phát hiện một số đối tượng đi rải tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng, đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an xã Xuân Hiệp (Xuân Lộc, Đồng Nai) kiểm tra và phát hiện 2 đối tượng Đỗ Thành Đạt (19 tuổi, Hà Nội) và Đặng Văn Toàn (31 tuổi, Hà Nội) có biểu hiện cho vay lãi nặng, nên đã mời về cơ quan làm việc.

Công an Hà Nội triệt phá nhóm cho 7.300 người vay lãi nặng lên tới 180%/năm

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm "tín dụng đen" cho hơn 7.300 lượt khách vay lãi nặng, lên đến 180%/năm vừa bị Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) triệt phá.

Đang chữa bệnh tâm thần vẫn điều hành bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Nguyễn Việt Dũng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có bệnh án tâm thần nên được chữa trị, song Dũng vẫn đứng ra điều hành đàn em bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

2 thanh niên Hà Nội vào Đồng Nai rải tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng

MINH CHÂU |

Phát hiện một số đối tượng đi rải tờ rơi quảng cáo cho vay lãi nặng, đội Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an xã Xuân Hiệp (Xuân Lộc, Đồng Nai) kiểm tra và phát hiện 2 đối tượng Đỗ Thành Đạt (19 tuổi, Hà Nội) và Đặng Văn Toàn (31 tuổi, Hà Nội) có biểu hiện cho vay lãi nặng, nên đã mời về cơ quan làm việc.

Công an Hà Nội triệt phá nhóm cho 7.300 người vay lãi nặng lên tới 180%/năm

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm "tín dụng đen" cho hơn 7.300 lượt khách vay lãi nặng, lên đến 180%/năm vừa bị Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) triệt phá.

Đang chữa bệnh tâm thần vẫn điều hành bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng

Việt Dũng |

Nguyễn Việt Dũng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có bệnh án tâm thần nên được chữa trị, song Dũng vẫn đứng ra điều hành đàn em bảo kê bến bãi, cho vay lãi nặng...