Nhóm bay lắc hoạt động trong quán karaoke ngoại thành Hà Nội

Quang Việt |

Trong phòng hát karaoke được thiết kế đèn laze, đèn chớp, cách âm và hệ thống loa có thể phát nhạc mạnh để nhóm dân chơi đến bay lắc.

Ngày 2.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Hà Nội đã quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng.

Đây là những đối tượng liên quan đến việc bay lắc trong quán karaoke Blue Bar. Quán này do Vũ Văn Hải quản lý.

Các đối tượng gồm Vũ Văn Hải, Tưởng Duy Nghĩa, Tưởng Ngọc Hà, cùng trú tại xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa); Phạm Anh Hoàng (trú tại huyện Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn" để điều tra, làm rõ hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Sau nhiều ngày nắm tình hình, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Hà Nội đã triệt phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán karaoke Blue Bar, có địa chỉ tại thôn Bặt Trung, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hoà.

Khoảng 3h ngày 30.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke Blue Bar.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện trong quán có 15 người (gồm 9 khách và 6 nhân viên của quán) trong 1 phòng hát, mở nhạc mạnh đang có khách “bay lắc”, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ 1,374 gram Ketamine; 2,474 gram MDMA cùng một số đồ vật, dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã xét nghiệm, phát hiện 14/15 đối tượng dương tính với ma túy.

Quán Blue Bar được xây dựng thành 3 tầng. Tại mỗi tầng có 1 phòng được thiết kế phục vụ hoạt động “bay lắc”, lắp đặt hệ thống đèn laze, đèn chớp, cách âm và hệ thống loa có thể phát nhạc mạnh.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng cho lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24h; quán đồng thời có hai lớp cửa…

Khi có khách đến để “bay lắc”, các đối tượng sẽ quan sát qua camera, nếu là người quen thì mới mở cửa cho vào.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Vụ bay lắc, bán ma túy tại BV Tâm thần TƯ 1: Chi 10 triệu/tháng để lộng hành

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý - đối tượng chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - đã nộp tiền hằng tháng cho bác sĩ để "lộng hành" mở điểm bay lắc, mua bán ma tuý.

Nhóm thanh niên nam, nữ thuê nhà nghỉ để "bay lắc" ma tuý bị tạm giữ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 19.3, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ liên quan đến nhóm thanh niên nam, nữ thuê nhà nghỉ để “bay lắc” ma tuý.

Cải tạo nhà thuê thành điểm “bay lắc”, 7 thanh niên nam nữ bị tạm giữ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Khi Công an phường Tân Biên, TP.Biên Hoà bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà không số thuộc KP2, phường Tân Biên thì phát hiện 7 đối tượng (gồm 4 nam và 3 nữ) đang tụ tập “bay lắc” ma tuý trong tiếng nhạc lớn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vụ bay lắc, bán ma túy tại BV Tâm thần TƯ 1: Chi 10 triệu/tháng để lộng hành

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý - đối tượng chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I - đã nộp tiền hằng tháng cho bác sĩ để "lộng hành" mở điểm bay lắc, mua bán ma tuý.

Nhóm thanh niên nam, nữ thuê nhà nghỉ để "bay lắc" ma tuý bị tạm giữ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 19.3, Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ liên quan đến nhóm thanh niên nam, nữ thuê nhà nghỉ để “bay lắc” ma tuý.

Cải tạo nhà thuê thành điểm “bay lắc”, 7 thanh niên nam nữ bị tạm giữ

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Khi Công an phường Tân Biên, TP.Biên Hoà bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà không số thuộc KP2, phường Tân Biên thì phát hiện 7 đối tượng (gồm 4 nam và 3 nữ) đang tụ tập “bay lắc” ma tuý trong tiếng nhạc lớn.