Nhờ vay 500 triệu đồng, một gia đình suýt mất nhà đất

Việt Dũng |

Nhận vay hộ gia đình anh Đỗ Thế Cảnh 500 triệu đồng, Loan yêu cầu làm hợp đồng công chứng giấy tờ nhà đất, rồi mang cầm cố. Người cầm cố tiếp tục dùng giấy tờ này để vay ngân hàng và dư nợ gần 1,5 tỉ đồng...

Ngày 21.11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Phạm Tố Loan (41 tuổi, quận Ba Đình) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án, tháng 3.2010, Loan không có khả năng vay hộ tiền cho anh Cảnh 500 triệu đồng từ ngân hàng, song cô ta vẫn nhận lời khi người này ngỏ ý muốn vay.

Loan yêu cầu anh Cảnh phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, đồng thời ký hợp đồng ủy quyền nhà đất cho bị cáo và làm các thủ tục công chứng giấy tờ này.

Cầm giấy tờ này, Loan không vay ngân hàng như cam kết mà đã chuyển nhượng trái phép cho Nguyễn Thị Mai Anh. Hai bên cam kết, Loan nhận 700 triệu đồng và bán nhà đất (của gia đình anh Cảnh) cho Mai Anh.

Sau khi sang tên, Mai Anh đã dùng giấy tờ này để cầm cố 2 tỉ đồng của ngân hàng. Đến nay, Mai Anh dư nợ là gần 1,5 tỉ đồng nên toàn bộ giấy tờ nhà đất bị ngân hàng giữ.

Loan bỏ trốn 9 năm thì bị bắt giữ.

Ngoài cáo buộc trên, tòa tuyên hủy các hợp đồng giao dịch trái phép quyền sử dụng nhà, đất của Loan, Mai Anh.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

'Nữ quái" mang 2 tiền án từ Hải Phòng về Ninh Bình lừa đảo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 31.10, Công an phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh, SN 1963, trú tại quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ông lão hom hem giả danh quân nhân đi lừa đảo, lừa tình

Việt Dũng |

Nguyễn Hòa Bình (65 tuổi, trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) mạo nhận là thượng tá quân đội có khả năng lo lót công việc và lừa một phụ nữ để sinh sống cùng mình.

Công an Hà Nội điều tra đối tượng lừa đảo liên quan “Hieu Mobile”

H.Nguyên |

Ngày 22.10, Công an Hà Nội cho biết, gần đây liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc trang facebook “Hieu Mobile” (địa chỉ số724 hoặc 728 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội; Số điện thoại liên hệ: 0843008293) có hành vi lừa đảo, bán đồng hồ điện tử thông minh không giống các thông tin được đăng tải, quảng cáo.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

'Nữ quái" mang 2 tiền án từ Hải Phòng về Ninh Bình lừa đảo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 31.10, Công an phường Vân Giang (thành phố Ninh Bình) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Oanh, SN 1963, trú tại quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng đã từng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ông lão hom hem giả danh quân nhân đi lừa đảo, lừa tình

Việt Dũng |

Nguyễn Hòa Bình (65 tuổi, trú tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) mạo nhận là thượng tá quân đội có khả năng lo lót công việc và lừa một phụ nữ để sinh sống cùng mình.

Công an Hà Nội điều tra đối tượng lừa đảo liên quan “Hieu Mobile”

H.Nguyên |

Ngày 22.10, Công an Hà Nội cho biết, gần đây liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc trang facebook “Hieu Mobile” (địa chỉ số724 hoặc 728 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội; Số điện thoại liên hệ: 0843008293) có hành vi lừa đảo, bán đồng hồ điện tử thông minh không giống các thông tin được đăng tải, quảng cáo.