Nhờ người “đóng giả” chính chủ để chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thành Nhân |

Sau 2 lần nhờ người đóng giả chủ đất để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chiếm đoạt tài sản 350 triệu đồng, bà Nhiều bỏ trốn...

Ngày 23.11, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Thị Nhiều (sinh năm 1964, cư trú phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nhiều 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho ông Lê Hữu Sơn với số tiền 290 triệu đồng.

Theo cáo trạng, giữa năm 2007, anh Phạm Đình Khải cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng do mẹ mình là bà Nguyễn Thị Thảo đứng tên cho bà Nhiều với số tiền 30 triệu đồng. Sau khi giao đủ tiền cho anh Khải, bà Nhiều giữ bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng cùng hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân của bà Thảo.

Cuối năm 2017, bà Nhiều nhờ 2 người khác đóng giả Khải và bà Thảo ký tên để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất do bà Thảo đứng tên cho ông Lê Hữu Sơn (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Khi ký kết hợp đồng ông Sơn đã cho con là Lê Hữu Cường đứng tên với tư cách là bên nhận chuyển nhượng đồng thời ông Sơn đã giao cho bà Nhiều 150 triệu đồng.

Cùng hành vi trên, khoảng giữa năm 2007, bà Nguyễn Thị Hồng (cư trú ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) có nhờ bà Nhiều làm thủ tục vay ngân hàng. Bà Nhiều nói dối với bà Hồng phải chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho mình để đứng tên thì ngân hàng mới đồng ý cho vay.

Bà Hồng đã đồng ý làm hợp đồng chuyển nhượng đất sang cho bà Nhiều đứng tên để làm thủ tục vay ngân hàng trong thời hạn 3 năm. Sau khi đứng tên bà Nhiều đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng cho ông Sơn với số tiền 200 triệu đồng cũng với thủ đoạn tương tự.

Sau 2 lần chiếm đoạt tài sản của ông Sơn là 350 triệu đồng, bà Nhiều bỏ trốn. Đến ngày 6.5.2019 bị công an bắt theo lệnh truy nã.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Đề nghị truy tố Phó phòng kinh tế huyện vì hành vi nhận hối lộ

Hoàn Nhân |

Cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Phó phòng Kinh tế huyện về hành vi nhận hối lộ.

Bị can chết trong trại tạm giam: Do bệnh lý, không có tác động ngoại lực

Cường Ngô |

Liên quan vụ bị can Đặng Thanh Tùng tử vong trong trại tạm giam, tối 22.11, Công an tỉnh Hà Nam đã chính thức lên tiếng.

Chém chết người rồi rủ nhau đi uống rượu trước khi bỏ trốn

Thành Nhân |

Do mâu thuẫn trước đó, Quang rủ cả nhóm đi đánh Phong. Sau khi dùng mã tấu chém Phong tử vong, Quang cùng nhóm bạn tiếp tục đi uống rượu trước khi bỏ trốn.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Nam: Đề nghị truy tố Phó phòng kinh tế huyện vì hành vi nhận hối lộ

Hoàn Nhân |

Cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Phó phòng Kinh tế huyện về hành vi nhận hối lộ.

Bị can chết trong trại tạm giam: Do bệnh lý, không có tác động ngoại lực

Cường Ngô |

Liên quan vụ bị can Đặng Thanh Tùng tử vong trong trại tạm giam, tối 22.11, Công an tỉnh Hà Nam đã chính thức lên tiếng.

Chém chết người rồi rủ nhau đi uống rượu trước khi bỏ trốn

Thành Nhân |

Do mâu thuẫn trước đó, Quang rủ cả nhóm đi đánh Phong. Sau khi dùng mã tấu chém Phong tử vong, Quang cùng nhóm bạn tiếp tục đi uống rượu trước khi bỏ trốn.