Nhờ mua thuốc kích dục, bị lừa 40 triệu đồng

Mai Hường |

Huy tự xưng là cán bộ điều tra, thông báo anh H liên quan đến đường dây mua bán thuốc kích dục trên mạng xã hội, ép đưa tiền.

Ngày 24.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Huy (33 tuổi, ở phường Khai Quang, Vĩnh Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo cảnh sát, trước đó, anh Trần Văn H, có nhờ Trần Văn Huy mua thuốc kích dục qua mạng xã hội Facebook để sử dụng. Lợi dụng việc trên, tháng 5, Huy sử dụng sim điện thoại rác liên lạc với anh H, giới thiệu mình tên là Hiếu làm ở Bộ Công an. Anh ta thông báo, anh H liên quan đến một đường dây mua bán sử dụng ma túy, chất kích dục, đồng thời yêu cầu anh chuyển tiền cho Hiếu thông qua Huy để lo chạy án.

Lo lắng, anh H 2 lần đưa tiền cho Huy, tổng cộng 14 triệu đồng. Đến ngày 15.9, Huy tiếp tục lấy tên là Hiếu nhắn tin cho yêu cầu anh H đưa 25 triệu đồng thông qua Huy.

Lo sợ vướng lao lý, 20.9, anh H hẹn Huy đến cây ATM thuộc phường Khai Quang để đưa tiền. Trong khi Huy cầm 25 triệu đồng, thì cảnh sát bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt fanpage mạo danh cảnh sát giao thông đăng tin sai sự thật

Q.Hiệu |

Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản đưa các tin và bình luận không chính xác về hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông. Đây là các trang thông tin giả mạo.

Mạo danh thanh tra Bộ GDĐT, doạ tống tiền giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Đối tượng mạo danh xưng tên Nguyễn Tuấn Anh, tự xưng là thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đe doạ cán bộ, giáo viên, nhân viên đang nghỉ chế độ thai sản phải nộp tiền nếu không sẽ nghị đình chỉ công tác.

Nhà mạng khuyến cáo cảnh giác với đầu số 1900xxxx mạo danh lừa đảo

T.CHÍ |

VinaPhone vừa phát đi cảnh báo về việc thời gian gần đây, một số người dùng di động đang bị nhầm lẫn giữa tổng đài chăm sóc khách hàng của VinaPhone 18001091 với các đầu số 1900xxxx khác dẫn đến bị trừ cước điện thoại với phí rất cao.

Mạo danh Học viện Cảnh sát Nhân dân trong vụ đón "nhà báo quốc tế"

HUYỀN LY |

Học viện Cảnh sát Nhân dân khẳng định không gửi tặng lẵng hoa chúc mừng và cũng không có đại diện tham dự trong lễ tri ân của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn tại Trường THPT Nghi Lộc III (Nghệ An) như báo chí nêu trước đó.

Mạo danh bệnh viện tư vấn bán thuốc, phẫu thuật để móc túi người bệnh

L.Hà |

Một số tổ chức, cá nhân đã dùng thương hiệu bệnh viện trung ương để quảng cáo cho các cơ sở khám chữa bệnh tư, tư vấn sức khoẻ, bán thực phẩm chức năng, tổ chức chương trình du lịch khám chữa bệnh...

Mạo danh cán bộ LĐLĐ tỉnh, lừa công đoàn cơ sở mua sách

PV |

Ngày 7.4, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế và LĐLĐ tỉnh Quảng Trị xác nhận, hiện xuất hiện tình trạng giả danh cán bộ của LĐLĐ tỉnh để bán sách cho các Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hàng loạt fanpage mạo danh cảnh sát giao thông đăng tin sai sự thật

Q.Hiệu |

Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều tài khoản đưa các tin và bình luận không chính xác về hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông. Đây là các trang thông tin giả mạo.

Mạo danh thanh tra Bộ GDĐT, doạ tống tiền giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Đối tượng mạo danh xưng tên Nguyễn Tuấn Anh, tự xưng là thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đe doạ cán bộ, giáo viên, nhân viên đang nghỉ chế độ thai sản phải nộp tiền nếu không sẽ nghị đình chỉ công tác.

Nhà mạng khuyến cáo cảnh giác với đầu số 1900xxxx mạo danh lừa đảo

T.CHÍ |

VinaPhone vừa phát đi cảnh báo về việc thời gian gần đây, một số người dùng di động đang bị nhầm lẫn giữa tổng đài chăm sóc khách hàng của VinaPhone 18001091 với các đầu số 1900xxxx khác dẫn đến bị trừ cước điện thoại với phí rất cao.

Mạo danh Học viện Cảnh sát Nhân dân trong vụ đón "nhà báo quốc tế"

HUYỀN LY |

Học viện Cảnh sát Nhân dân khẳng định không gửi tặng lẵng hoa chúc mừng và cũng không có đại diện tham dự trong lễ tri ân của “nhà báo quốc tế” Lê Hoàng Anh Tuấn tại Trường THPT Nghi Lộc III (Nghệ An) như báo chí nêu trước đó.

Mạo danh bệnh viện tư vấn bán thuốc, phẫu thuật để móc túi người bệnh

L.Hà |

Một số tổ chức, cá nhân đã dùng thương hiệu bệnh viện trung ương để quảng cáo cho các cơ sở khám chữa bệnh tư, tư vấn sức khoẻ, bán thực phẩm chức năng, tổ chức chương trình du lịch khám chữa bệnh...

Mạo danh cán bộ LĐLĐ tỉnh, lừa công đoàn cơ sở mua sách

PV |

Ngày 7.4, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế và LĐLĐ tỉnh Quảng Trị xác nhận, hiện xuất hiện tình trạng giả danh cán bộ của LĐLĐ tỉnh để bán sách cho các Công đoàn cơ sở (CĐCS).