Nhờ bạn học nâng điểm cho con, phụ huynh ở Sơn La vướng lao lý

Việt Dũng |

Hoàng Thị Thành (cựu Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳnh Nhai) nhờ bạn học Cầm Thị Bun Sọn nâng điểm để con trai "vào bằng được trường công an" rồi đưa 400 triệu đồng cảm ơn.

Chiều 23.5, TAND tỉnh Sơn La tiếp tục thẩm vấn các bị cáo trong vụ gian lận thi cử kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này, với phần hỏi bị cáo Hoàng Thị Thành.

Bà Thành bị truy tố tội Đưa hối lộ vì đã "lót tay" bị cáo Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng) 400 triệu đồng để con trai đủ điểm đỗ vào trường công an.

Trước tòa, bị cáo Thành cho hay, sau khi suy nghĩ rất nhiều việc con từng trượt đại học. Khi kỳ thi THPT quốc gia 2018, biết bạn là bị cáo Sọn tham gia, người mẹ này đã trao đổi về tương lai của con trai.

Bị cáo Thành khai, khi nói chuyện với Sọn, không nói cụ thể phải nâng bao nhiêu điểm. "Tôi chỉ bảo chị Sọn áng chừng để con vào bằng được trường công an", bị cáo Thành trình bày trước Hội đồng xét xử.

Kết quả, con trai của bị cáo được nâng 13,65 điểm ba môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử. Sau đó, bị cáo đã mang 400 triệu đồng đến đưa cho bà Sọn để cảm ơn.

Cũng theo lời khai tại tòa của bị cáo Thành, trước khi đưa tiền, hai người vốn không có thỏa thuận phải đưa, nhận bao nhiêu. Do không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ, bị cáo tự sắp xếp, lo 400 triệu đồng để đưa cho Sọn.

Đối chất với lời khai trên, tại tòa bị cáo Sọn thừa nhận việc được bà Thành cảm ơn số tiền này sau khi nâng điểm thành công cho con trai bà ta. Theo bị cáo, bà Thành tự nguyện chứ bản thân không mặc cả, hay đòi hỏi gì.

"Không phải tôi đòi 400 triệu đồng mới giúp như thông tin trước đó. Dù bà Thành đưa 100, 200 triệu đồng, tôi vẫn giúp vì nể nang. Con trai bà Thành đã thi trượt một năm", bị cáo Sọn trình bày.

Bà Sọn sau đó còn nhận 40 triệu đồng để nâng thêm điểm môn Ngữ văn tự luận cho con trai bà Thành. Toàn bộ 440 triệu đồng nhận hối lộ, bà Sọn đã nộp cơ quan điều tra.

Với hành vi sửa điểm nhận cảm ơn, bà Sọn bị truy tố hai tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và Nhận hối lộ.

Trước đó, trong phần thẩm vấn, tại tòa bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu Chuyên viên Phòng khảo thí) tiếp tục thừa nhận và không có ý kiến gì về hành vi Nhận hối lộ như cáo buộc.

Bị cáo Nga thừa nhận được Trần Văn Điện đưa 1,04 tỉ đồng sau khi nâng điểm thành công cho 4 thí sinh.

Trái ngược với lời khai này, bị cáo Điện phủ nhận, cho rằng không đưa tiền và chỉ nhờ Nga xem điểm.

Ngày mai tòa tiếp tục làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La khai được hướng dẫn ghi chép

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) phản cung mọi lời tự khai ở cơ quan điều tra và cho rằng được điều tra viên đưa nội dung chép lại.

Phụ huynh ở Sơn La ngạc nhiên khi con bị giảm gần 25 điểm

Việt Dũng |

Bà T. phủ nhận việc nhờ nâng điểm để con trai - thí sinh kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La - đỗ vào trường công an, song thấy ngạc nhiên khi bị chấm lại và giảm tới 24,8 điểm.

Nâng điểm thi ở Sơn La, được gia đình thí sinh đưa hơn 1 tỉ đồng "cảm ơn"

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) cho rằng, nhận lời nâng điểm do nể nang, song lại được gia đình thí sinh đưa hơn 1 tỉ đồng "cảm ơn".

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục Sơn La khai được hướng dẫn ghi chép

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) phản cung mọi lời tự khai ở cơ quan điều tra và cho rằng được điều tra viên đưa nội dung chép lại.

Phụ huynh ở Sơn La ngạc nhiên khi con bị giảm gần 25 điểm

Việt Dũng |

Bà T. phủ nhận việc nhờ nâng điểm để con trai - thí sinh kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La - đỗ vào trường công an, song thấy ngạc nhiên khi bị chấm lại và giảm tới 24,8 điểm.

Nâng điểm thi ở Sơn La, được gia đình thí sinh đưa hơn 1 tỉ đồng "cảm ơn"

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La) cho rằng, nhận lời nâng điểm do nể nang, song lại được gia đình thí sinh đưa hơn 1 tỉ đồng "cảm ơn".