Nhiều trang mạng xã hội giả mạo thông tin của chính quyền thành phố Hà Nội

Nguyễn Hà |

Những trang giả mạo thông tin chính quyền thành phố Hà Nội sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội, gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một số trang, nhóm sử dụng tên, logo “Hà Nội” đăng tải thông tin không chính thống của chính quyền Thành phố, gây hoang mang dư luận; đơn vị đang xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp này.

Cụ thể, hiện nay trên mạng xã hội có nhiều trang, nhóm có sử dụng tên “Hà Nội”, “Hà Nội News”.... thậm chí sử dụng hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng Thủ đô Hà Nội đã được quy định tại Luật Thủ đô.

Các trang trên đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin không chính thống, thiếu chính xác về hoạt động của thành phố Hà Nội. Đặc biệt trong thời gian tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, việc đăng tải các thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định đây không phải trang thông tin chính thống trên mạng xã hội của thành phố Hà Nội; đề nghị người dân không chia sẻ, lan tỏa thông tin từ các trang mạng xã hội nói trên. Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Trang fanpage chính thức của Thủ đô Hà Nội ở địa chỉ: https://www.facebook.com/thudo.gov.vn/

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Ngày đầu ở "vùng xanh" được phép bán đồ ăn mang về

Thế Kỷ |

Từ 6h ngày 6.9, 19/22 xã, thị trấn ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) được xác định là "vùng xanh" và các cơ sở kinh doanh được bán đồ ăn mang về.

Tin nóng COVID-19 Hà Nội: Thông tin mới nhất ngày đầu phân vùng kiểm soát

Nhóm PV |

Hôm nay ngày 6.9 là ngày đầu tiên Hà Nội chia thành 3 vùng để kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, vùng đỏ được xác định là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ tiếp tục siết chặt giãn cách theo chỉ thị 16 và áp dụng 1 số biện pháp cao hơn.

Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc đi lại với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì được phép đi lại, tham gia các hoạt động lao động, sản xuất, tham gia công tác phòng, chống dịch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội: Ngày đầu ở "vùng xanh" được phép bán đồ ăn mang về

Thế Kỷ |

Từ 6h ngày 6.9, 19/22 xã, thị trấn ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) được xác định là "vùng xanh" và các cơ sở kinh doanh được bán đồ ăn mang về.

Tin nóng COVID-19 Hà Nội: Thông tin mới nhất ngày đầu phân vùng kiểm soát

Nhóm PV |

Hôm nay ngày 6.9 là ngày đầu tiên Hà Nội chia thành 3 vùng để kiểm soát dịch bệnh. Trong đó, vùng đỏ được xác định là khu vực đô thị trung tâm với mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ tiếp tục siết chặt giãn cách theo chỉ thị 16 và áp dụng 1 số biện pháp cao hơn.

Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc đi lại với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì được phép đi lại, tham gia các hoạt động lao động, sản xuất, tham gia công tác phòng, chống dịch.