Nhiều sai phạm tại Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy chưa thể làm rõ

Việt Dũng |

Do Bùi Quang Huy (cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) bỏ trốn, nhiều người liên quan đến việc buôn lậu phủ nhận vai trò nên cơ quan điều tra tách rút xử lý sau.

Như Lao Động đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.

Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định Công ty Nhật Cường đã buôn lậu hơn 255.000 điện thoại, máy tính... trị giá trên 2.927 tỉ đồng từ nước ngoài vào Việt Nam.

Trong đó, Cơ quan chức năng kết luận, Bùi Quang Huy sử dụng 3 đường dây đưa hàng lậu từ nước ngoài nhập cảnh qua Sân bay Nội Bài.

Số này gồm đường dây vận chuyển “SH” do bị can Nguyễn Bảo Trung (là lao động tự do) cầm đầu; đường dây vận chuyển “Chị Yên HP” của một người tên Yến và đường dây “SRV” do Đoàn Mạnh Phong cầm đầu.

Cụ thể, từ tháng 1.2016 - 11.2017, đường dây “SH” dùng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, vận chuyển trót lọt hơn 40.000 sản phẩm trị giá gần 550 tỉ đồng từ Hong Kong về Nội Bài rồi giao trực tiếp cho Bùi Quang Huy tại trung tâm Hà Nội. Qua đây, Nguyễn Bảo Trung được thanh toán gần 14 tỉ đồng phí vận chuyển.

Giai đoạn cuối năm 2017-9.2018, đường dây “Chị Yên HP” tiếp nhận gần 17.000 loại hàng hóa trị giá hơn 307 tỉ đồng của một nhà cung cấp tại Hong Kong để gửi về Việt Nam qua sân bay Nội Bài giao cho đường dây “SRV”.

“SRV” dùng thủ đoạn lập công ty ma để lấy pháp nhân khai báo hải quan nội dung nhập khẩu mặt hàng khác nhưng thực tế là đưa hàng lậu về Hà Nội cho Bùi Quang Huy.

Bùi Quang Huy trả cho 2 đường dây này tổng cộng gần 8 tỉ đồng phí vận chuyển.

Ngoài ra, đường dây “Chị Yên HP” còn độc lập vận chuyển cho Bùi Quang Huy một số hàng lậu trị giá hơn 4,3 tỉ đồng.

Trong việc buôn lậu qua Sân bay Nội Bài, cơ quan điều tra mới đề nghị truy tố bị can Nguyễn Bảo Trung. Đối tượng tên Yến cầm đầu đường dây “Chị Yên HP” hiện vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Liên quan đường dây “SRV”, các đối tượng Đoàn Mạnh Phong và Cao Tuấn Hưng cũng bỏ trốn nên phía điều tra cho biết sẽ xử lý khi bắt được.

Trong vụ án, cơ quan điều tra cũng chưa thể xử lý 3 nhà cung cấp hàng lậu cho Công ty Nhật Cường dù đã làm rõ nhân thân, lai lịch của họ. Lý do, những người này không thừa nhận việc tham gia hoặc biết Bùi Quang Huy cùng đồng phạm buôn lậu…

11 nhà cung cấp ở nước ngoài, cơ quan điều tra đã gửi yêu cầu tương trợ tư pháp tới cơ quan chức năng các nước Mỹ, Trung Quốc, Canada… nhưng chưa có kết quả.

Ngoài Huy còn có 6 đối tượng khác đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan để điều tra, xử lý sau và hành vi "Rửa tiền".

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy buôn lậu hơn 3.000 tỉ

Việt Dũng |

Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy trong 5 năm đã buôn lậu các hàng điện tử, điện thoại trị giá hơn 3.000 tỉ đồng qua các kênh, thu lợi hàng trăm tỉ.

Vụ án Công ty Nhật Cường: Đề nghị truy tố 15 bị can

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

Những ai liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường đã bị bắt, khởi tố?

Việt Dũng |

Ngoài 3 bị can vừa bị bắt giữ, liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam nhiều người.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy buôn lậu hơn 3.000 tỉ

Việt Dũng |

Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy trong 5 năm đã buôn lậu các hàng điện tử, điện thoại trị giá hơn 3.000 tỉ đồng qua các kênh, thu lợi hàng trăm tỉ.

Vụ án Công ty Nhật Cường: Đề nghị truy tố 15 bị can

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

Những ai liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường đã bị bắt, khởi tố?

Việt Dũng |

Ngoài 3 bị can vừa bị bắt giữ, liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam nhiều người.