Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Hội Phụ nữ Hà Tĩnh quan tâm, tuyên truyền, nhắc nhở hội viên sau khi gia tăng tình trạng phụ nữ phạm tội đánh bạc.
Sáng 17.3, trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Việt Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ Hà Tĩnh - xác nhận, hội vừa nhận được văn bản của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hội tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật để hội viên phụ nữ hiểu biết, chấp hành pháp luật nói chung, không vi phạm tệ nạn đánh bạc nói riêng.
Cụ thể, văn bản của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nêu, qua hoạt động nghiệp vụ, đơn vị nhận thấy thời gian ngắn vừa qua, tình trạng nữ giới phạm tội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có chiều hướng gia tăng, trong đó đáng chú ý là nữ giới phạm tội "Đánh bạc".
Chỉ tính từ tháng 12.2020 đến tháng 1.2021, Cơ quan điều tra hai cấp Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 33 bị can nữ phạm tội đánh bạc/55 bị can phạm tội.
Đáng chú ý, các bị can nữ đều phạm tội đánh bạc dưới hình thức lô, đề với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao, số lượng tiền, tài sản dùng để đánh bạc ngày càng lớn.
“Văn bản của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có phần đúng nhưng cơ bản là chưa đúng. Vì tất cả số phụ nữ vi phạm đó đều không phải là hội viên Hội Phụ nữ. Đối với phụ nữ là trách nhiệm chung, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương ở đó. Tôi đã điện sang Viện Kiểm soát để trao đổi, họ cũng đã xin lỗi về vấn đề này rồi vì không nắm rõ giữa phụ nữ và hội viên hội phụ nữ” - bà Hà chia sẻ.
Tuy vậy, bà Hà cũng cho biết, thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ, đặc biệt là nơi có các phụ nữ vi phạm đánh bạc đó sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định của pháp luật, tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh tập hợp hội viên bằng việc thu hút vào các câu lạc bộ mô hình như câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội, phối hợp với các cơ quan ban ngành để cùng chung tay trong tuyên truyền, giáo dục phụ nữ sống lành mạnh, chấp hành tốt hiến pháp, pháp luật.