Nhiều lời khai mâu thuẫn, toà trả hồ sơ vụ án thiệt hại hàng trăm tỉ tại MHB

Phùng Bắc |

Hôm nay (4.7), TAND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long - MHB. 

Sau 2 ngày xét xử, TAND TPHCM đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại MHB và Cty Cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Cty MHBS). 

Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng, qua phần xét hỏi, xuất hiện quá nhiều thông tin do các bị cáo khai trước tòa, vụ án còn quá nhiều vấn đề chưa được làm rõ, nhiều lời khai của các bị cáo còn mâu thuẫn.

HĐXX quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra bổ sung, để làm rõ các nội dung còn chưa rõ, cũng như những tình tiết phát sinh qua lời khai của các bị cáo tại tòa”.

Phiên toà được mở hôm qua (ngày 3.7), với cáo trạng truy tố là năm 2011-2014, ông Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT MHB) và ông Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng giám đốc MHB) thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài, sản của MHB để thống nhất chủ trương chuyển 4.975 tỉ đồng cho Cty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Cty MHBS đã sử dụng 3.357 tỉ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỉ đồng, sử dụng 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng hơn 966 tỉ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu chính phủ của MHB thông qua một số công ty trung gian.

Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã dẫn đến thiệt hại cho MHB gần 350 tỉ đồng. Ngoài ra Cty MHBS mở tài khoản cá nhân làm tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán; gây thiệt hại thêm 108,3 tỉ đồng.

Cty MHBS nay được xác định như là “sân sau” của bộ sậu lãnh đạo MHB. Cty này được MHB thành lập năm 2006, ông Dũng lấy danh nghĩa chị gái góp gần 14 tỉ đồng, ông Hòa lấy tên con trai để góp gần 3 tỉ đồng. Ông Dũng được hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị cáo trong Cty MHBS cũng được hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Hành vi của các bị cáo khiến MHB thiệt hại gần 500 tỉ đồng. 17 bị cáo, trong đó có ông Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Nguyễn Văn Thanh (nguyên Kế toán trưởng MHB) và Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng giám đốc Cty MHBS)... bị xét xử 2 tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Xét xử vụ án Ngân hàng MHB thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Phùng Bắc |

Hôm nay (3.7), TAND TPHCM xét xử vụ án hình sự sơ thẩm xảy ra tại Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long - MHB. Dự kiến phiên toà kéo dài một tuần.  

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Xét xử vụ án Ngân hàng MHB thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Phùng Bắc |

Hôm nay (3.7), TAND TPHCM xét xử vụ án hình sự sơ thẩm xảy ra tại Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long - MHB. Dự kiến phiên toà kéo dài một tuần.