Nhiều giám đốc bị truy tố vì kê ''khống'' tiền xây trụ sở đoàn ca múa

BẢO TRUNG |

Khi thanh tra dự án công trình Trụ sở làm việc của Đoàn ca múa nhạc Dân tộc tỉnh, Sở Xây Dựng Đắk Nông xác định, tổng giá trị sai phạm đã được nghiệm thu, thanh toán mà các doanh nghiệp thực hiện là hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngày 18.8, VKSND tỉnh Đắk Nông thông tin, vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can gồm Trương Công Hậu (SN 1969, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thiên Bảo); Phan Ngọc Chiến (SN 1984, Giám đốc Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Đắk Nghĩa) và Nguyễn Văn Thái (SN 1981, Giám đốc Công ty TNHH TVXD Hồng Đức Đắk Lắk) về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, ngày 14.7.2010, UBND tỉnh Đắk Nông quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc của Đoàn ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Đắk Nông với tổng mức đầu tư hơn 27,4 tỉ đồng đồng.

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Đến 31.10.2012, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quyết định về việc nâng tổng mức đầu tư dự án này lên hơn 45,8 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án gồm làm 2 giai đoạn.

Thời điểm tháng 5.2013, Sở VHTTDL Đắk Nông đã ký hợp đồng với Cty Thiên Bảo thực hiện gói thầu số 7 có giá trị gần 21 tỉ đồng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn ký một số hợp đồng khác với Cty Hồng Đức Đắk Lắk và Đắk Nghĩa.

Quá trình thi công, Hậu, Thái và Chiến đã tổ chức nghiệm thu liên tục 3 đợt ở các hạng mục khối lượng san lấp; khối lượng giếng khoan với tổng số tiền hơn 5,7 tỉ đồng .

Căn cứ vào kết quả nghiệm thu công việc, Sở VHTTDL đã thanh toán cho Cty Thiên Bảo 3 đợt với tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Đến ngày 20.12.2013, công trình đang thi công thì bỗng dừng lại cho đến nay để xử lý kỹ thuật mặt bằng san ủi (theo yêu cầu của Sở Xây Dựng) .

Ngày 6.8.2014, Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông có quyết định về việc thanh tra đột xuất dự án kể trên.

Thanh tra Sở Xây Dựng Đắk Nông xác định, tổng giá trị sai phạm đã được nghiệm thu, thanh toán, đề nghị thu hồi số tiền hơn 1,1 tỉ đồng và chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Đắk Nông và đề nghị xử lý theo pháp luật.

Cơ quan Công an xác định, việc tổ chức nghiệm thu và đề nghị thanh toán không đúng với cự ly vận chuyển thực tế thi công, thành phần nghiệm thu không đúng quy định.

Từ đó, các bị can nói trên gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 245,7 triệu đồng.

Đối với việc thanh toán giá trị khối lượng đất đào thiếu; khối lượng đất đào có bạt... và thanh toán trùng lặp nội dung công việc, trị giá hơn 845 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định, Chiến, Hậu và Thái không phải do lỗi cố ý nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Do đó, số tiền hơn 845 triệu đồng trên được Sở VHTTDL Đắk Nông thực hiện quyền yêu cầu Cty Thiên Bảo hoàn trả theo quy định của luật dân sự.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Xét xử nhóm nguyên cán bộ lập khống hồ sơ "biến" đất trồng lúa thành hoa ly

QUÁCH DU |

Nhiều nguyên cán bộ UBND TP. Thanh Hóa câu kết nhau, lập khống hồ sơ, “biến” đất trồng lúa thành đất trồng hoa ly để tăng tiền chênh lệch đền bù, nhằm trục lợi.

Thanh Hoá: Bắt giam kế toán lập hồ sơ khống tham ô hơn 1 tỉ đồng

Trần Lâm |

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 5.8, đơn vị này vừa bắt tạm giam kế toán Trường THPT Nông Cống 3 vì tội lập chứng từ khống, tham ô ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Nghệ An: Bắt cán bộ Ban Dân tộc điều tra vụ lập khống hồ sơ tham ô tài sản

Tuấn Quỳnh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An liên quan đến vụ tham ô khi thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xét xử nhóm nguyên cán bộ lập khống hồ sơ "biến" đất trồng lúa thành hoa ly

QUÁCH DU |

Nhiều nguyên cán bộ UBND TP. Thanh Hóa câu kết nhau, lập khống hồ sơ, “biến” đất trồng lúa thành đất trồng hoa ly để tăng tiền chênh lệch đền bù, nhằm trục lợi.

Thanh Hoá: Bắt giam kế toán lập hồ sơ khống tham ô hơn 1 tỉ đồng

Trần Lâm |

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá ngày 5.8, đơn vị này vừa bắt tạm giam kế toán Trường THPT Nông Cống 3 vì tội lập chứng từ khống, tham ô ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Nghệ An: Bắt cán bộ Ban Dân tộc điều tra vụ lập khống hồ sơ tham ô tài sản

Tuấn Quỳnh |

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An liên quan đến vụ tham ô khi thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.