Nhiều đối tượng giả danh công an để lừa đảo tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 30.5, Công an huyện Nghi Xuân - thông tin, thời gian gần đây, các đối tượng giả danh người có chức vụ, quyền hạn, nhất là giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo đó, nhiều người dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân phản ánh họ nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại từ số lạ xưng là cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh hoặc Công an huyện Nghi Xuân thông báo thông tin cá nhân của người dân đang có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền, vi phạm giao thông bị phạt nguội…

Sau đó, chúng yêu cầu người dân chuyển tiền vào số tài khoản mà chúng cung cấp để phục vụ điều tra, xử lý.

Chúng còn đe dọa người dân không được trao đổi, tiết lộ thông tin vụ việc cho ai nếu không muốn bị bắt giữ hoặc xử lý nặng hơn. Nếu người dân cả tin, chuyển tiền vào tài khoản các đối tượng yêu cầu thì chúng chặn liên hệ và chiếm đoạt số tiền đó.

Để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên, Công an huyện Nghi Xuân khuyến cáo người dân: Đối với các trường hợp thông qua điện thoại tự xưng là cán bộ Công an, Tòa án, Viện kiểm sát,... yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ thanh tra, điều tra thì đây đều là các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Người dân tuyệt đối không được hoang mang lo sợ mà chuyển tiền cho đối tượng.

Không để chế độ công khai thông tin cá nhân, địa chỉ thư điện tử trên mạng xã hội khi không cần thiết, tuyệt đối không cung cấp các hình ảnh Căn cước công dân cá nhân trên mạng xã hội Facebook, zalo,…

Không nhấn vào đường link lạ, tuyệt đối không cung cấp các thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào thông qua các cuộc gọi, đường link gửi bằng mail/tin nhắn.

Tuyệt đối không được cung cấp số mã số thẻ và mã OTP do ngân hàng cung cấp hay thực hiện xóa cài đặt xác thực Smart OTP cho bất kỳ ai.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kịp thời thu hồi 440 triệu đồng bị lừa đảo qua hình thức giả danh công an

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.5, Công an huyện Đất Đỏ cho biết đã kịp thời thu hồi cho nạn nhân số tiền 440 triệu đồng bị lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh công an và thông báo có lệnh tạm giam.

Đà Nẵng: Khen thưởng lực lượng bắt đối tượng giả danh công an để lừa đảo

Khánh Ngọc |

Chiều ngày 10.4, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao thưởng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ về thành tích xuất sắc trong điều tra.

Thua cá độ mùa World Cup, người đàn ông giả danh Công an đi lừa đảo

BẢO TRUNG |

Ngày 12.2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã bắt giữ đối tượng Lê Minh Hùng (37 tuổi, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giả danh công an thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối thủ của đồng USD trong dự trữ toàn cầu

Ngọc Vân |

Thay vì đồng USD, hiện phần lớn các ngân hàng trung ương toàn cầu kỳ vọng vàng là tài sản dự trữ chính.

Ông chủ tòa nhà dát vàng nói về 500 ngày xin chủ trương làm nhà ở xã hội

CAO NGUYÊN |

Dù có sẵn 2 mảnh đất tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình - cho biết, phải mất hơn 500 ngày mới được cấp chủ trương đầu tư dự án làm nhà ở xã hội cho một khu đất.

Từ 1.7, xe máy, ôtô sẽ có số định danh

PHƯƠNG ANH |

Theo kế hoạch mới nhất của Bộ Công an, sau ngày 1.7 sẽ tiến hành triển khai thí điểm biển số định danh dành cho ôtô, xe máy.

Hà Giang cắm lại cột mốc số 0 sau 3 ngày nhổ bỏ

Việt Bắc |

Hà Giang - Trong khi nhiều người còn đang tỏ ra tiếc nuối vì Cột mốc số 0 (còn gọi là Cột mốc Km0, điểm bắt đầu của Quốc lộ 2) ở TP. Hà Giang bị nhổ bỏ cách đấy ít ngày thì bất ngờ cây đã được cắm lại ở gần vị trí cũ trong ngày hôm nay (31.5).

Đề xuất dùng 1 triệu tỉ đồng nằm kho để xây nhà cho người lao động

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn (đoàn TPHCM) đề xuất dành 1 triệu tỉ đồng ngân quỹ đang gửi ngân hàng để hỗ trợ người lao động, xây nhà ở cho người lao động.

Kịp thời thu hồi 440 triệu đồng bị lừa đảo qua hình thức giả danh công an

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 23.5, Công an huyện Đất Đỏ cho biết đã kịp thời thu hồi cho nạn nhân số tiền 440 triệu đồng bị lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh công an và thông báo có lệnh tạm giam.

Đà Nẵng: Khen thưởng lực lượng bắt đối tượng giả danh công an để lừa đảo

Khánh Ngọc |

Chiều ngày 10.4, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao thưởng cho Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ về thành tích xuất sắc trong điều tra.

Thua cá độ mùa World Cup, người đàn ông giả danh Công an đi lừa đảo

BẢO TRUNG |

Ngày 12.2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã bắt giữ đối tượng Lê Minh Hùng (37 tuổi, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giả danh công an thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.