Đêm 17.7, UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM đã ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh bóng cười không phép tại phố đi bộ Bùi Viện. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý nhiều cơ sở và thu giữ bình khí N20 để sử dụng làm bóng cười.
Kiểm tra tại nhiều quán bia, cà phê ở phố đi bộ Bùi Viện, đoàn kiểm tra phát hiện hiện nhiều cơ sở kinh doanh tàng trữ nhiều bình khí N20 được giấu kỹ bên trong để bơm vào vỏ quả bóng bay.


Vài ngày qua, trên mạng xã hội chưa hết bàng hoàng về video có cảnh 3 thanh niên co giật, ngồi gục trên đường bị “sốc” nghi do sử dụng bóng cười và cỏ Mỹ ở phố đi bộ Bùi Viện. Trong khi đó, bóng cười (bóng chứa khí N20) không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh. Tuy nhiên, nếu bán công khai không có giấy phép thì đó là hành vi vi phạm pháp luật.
Trao đổi phóng viên báo Lao Động - Trung tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão cũng cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị ra quân kiểm tra trên 196 lượt với các cơ sở kinh doanh bóng cười, tạm giữ trên 65 bình chứa khí N20, lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng với mỗi trường hợp.

Đồng thời, tuyên truyền về tác hại của khí N2O và vận động các cơ sở này không nên kinh doanh bóng cười, tham mưu với UBND quận 1, UBND phường Phạm Ngũ Lão, lãnh đạo cấp trên tăng cường quyết liệt kiểm tra và xử lý kinh doanh bóng cười, kết hợp với cảnh sát kinh tế truy xét nguồn gốc các bình chứa khí N2O.
Bóng cười thực chất là những quả bóng bay nhưng được bơm khí Dinitơ monoxit (N2O) bằng dụng cụ bơm chuyên dụng. Khi người dùng hít những quả bóng cười này, khí N2O lan tỏa, ngấm vào cơ thể, gây cảm giác phấn khích, tạo ảo giác gây cười không ngừng nghỉ.
Trong thực tế, bóng cười ẩn chứa nhiều mối nguy hại mà điển hình nhất là người sử dụng dễ bị ngộ độc khí N2O, dẫn đến ức chế thần kinh và đột quỵ nhẹ. Nghiêm trọng hơn, bóng cười có thể ảnh hưởng xấu đến tim mạch, hệ thần kinh, nếu lạm dụng sẽ dẫn đến trầm cảm