Nhiều cựu lãnh đạo TP.HCM bị nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp "qua mặt"

Việt Dũng |

Từ cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài đến lãnh đạo nhiều sở bị bà Dương Thị Bạch Diệp "qua mặt" chiếm đoạt tài sản Nhà nước trị giá 352 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố bà Dương Thị Bạch Diệp (người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng với đó, ở tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", 9 người gồm cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài; Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch...

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định, ông Lê Hoàng Quân (cựu Chủ tịch UBND TP.HCM) có "một phần trách nhiệm" liên quan đến nhà đất số 185 Hai Bà Trưng bị bà Dương Thị Bạch Diệp chiếm đoạt, cầm cố.

Kết luận nêu, vụ án khởi nguồn từ việc năm 2007, Trung tâm Ca nhạc nhẹ xuống cấp và đã hợp tác với Công ty Diệp Bạch Dương để xây dựng. Theo đó, bà Dương Thị Bạch Diệp đã đề xuất hoán đổi nhà đất 185 Hai Bà Trưng bằng thửa đất 57 Cao Thắng.

Tuy nhiên, trước khi hoán đổi, bà Diệp đã cầm cố thửa nhất 57 Cao Thắng cho Agribank TP.HCM vay gần 22.000 lượng vàng. Đến khi việc hoán đổi trên được UBND TP.HCM chấp thuận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích tại số 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp tiếp tục đem cầm cố tại Ngân hàng Phương Nam, vay 160 tỉ đồng.

Hành vi của bà Diệp khiến nhà nước thiệt hại tài sản trị giá 352 tỉ đồng. Để cho bà Diệp chiếm đoạt, cơ quan chức năng cáo buộc có sai phạm của hàng loạt lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở, ngành.

Cụ thể, ông Tài đã không chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý của nhà đất số 57 Cao Thắng, dẫn đến việc không phát hiện tài sản này đã bị thế chấp.

Bị can Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM), thường trực Ban chỉ đạo 09 TP.HCM trong việc thực hiện chỉ đạo của ông Tài đối với hoán đổi tài sản.

Bà Lan đã không căn cứ vào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước... mà chỉ dựa trên sự chấp thuận chủ trương cho thực hiện việc hoán đổi của lãnh đạo UBND TP.HCM.

Từ đó, bị can Lan đã đề xuất yêu cầu các bên liên quan cung cấp các thủ tục pháp lý cho đủ thủ tục nhằm hợp thức hoá hồ sơ theo trình tự, thẩm quyền giải quyết.

Bà Lan nhận thức được quyền sở hữu hợp pháp, không có tranh chấp, thế chấp đối với nhà đất số 57 Cao Thắng là điều kiện tiên quyết, bắt buộc để có thể thực hiện việc hoán đổi. Song bà không đề xuất chỉ đạo, thực hiện việc kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý của nhà đất này.

Trong số cựu lãnh đạo TP.HCM, còn có ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Kiệt là người trực tiếp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với nhà đất số 185 Hai Bà Trưng.

Cơ quan điều tra cho rằng, ông Kiệt không lập hồ sơ, thu thập đủ tài liệu chứng minh nghĩa vụ tài chính của Công ty Diệp Bạch Dương đối với nhà đất số 185 Hai Bà Trưng. Trong đó, có việc bàn giao quyền sở hữu hợp pháp đối với nhà đất số 57 Cao Thắng cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ.

Ngay bản thân bà Diệp khai rằng, các cá nhân, đơn vị tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hoán đổi của TP.HCM không yêu cầu cung cấp bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu với nhà đất số 57 Cao Thắng.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, lời khai đó của bà Diệp để biện minh cho việc không cung cấp thông tin tài sản này đã được thế chấp, từ đó qua mặt hàng loạt lãnh đạo của TP.HCM chiếm đoạt nhà đất số 185 Hai Bà Trưng - tài sản của Nhà nước.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp: Lừa đảo rồi đổ lỗi cho lãnh đạo TP.HCM

Việt Dũng |

Dương Thị Bạch Diệp lợi dụng việc hoán đổi đất, lừa đảo đem cầm cố chiếm đoạt tài sản Nhà nước trị giá 352 tỉ đồng, song đổ lỗi cho lãnh đạo TP.HCM không kiểm tra...

Ông Nguyễn Thành Tài sai phạm gì trong vụ án Dương Thị Bạch Diệp?

Việt Dũng |

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài "thiếu trách nhiệm" để nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp chiếm đoạt tài sản Nhà nước trị giá 352 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thành Tài cùng bà Dương Thị Bạch Diệp bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Nguyễn Thành Tài bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo hoán đổi khu đất, chiếm đoạt 352 tỉ đồng.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp: Lừa đảo rồi đổ lỗi cho lãnh đạo TP.HCM

Việt Dũng |

Dương Thị Bạch Diệp lợi dụng việc hoán đổi đất, lừa đảo đem cầm cố chiếm đoạt tài sản Nhà nước trị giá 352 tỉ đồng, song đổ lỗi cho lãnh đạo TP.HCM không kiểm tra...

Ông Nguyễn Thành Tài sai phạm gì trong vụ án Dương Thị Bạch Diệp?

Việt Dũng |

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài "thiếu trách nhiệm" để nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp chiếm đoạt tài sản Nhà nước trị giá 352 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thành Tài cùng bà Dương Thị Bạch Diệp bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Nguyễn Thành Tài bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp lừa đảo hoán đổi khu đất, chiếm đoạt 352 tỉ đồng.