Quảng Trị:

Nhiều cơ sở cho vay quá lãi suất quy định nhưng khó xử lý

HƯNG THƠ |

Hoạt động tín dụng đen gây thiệt hại về tài sản tại địa bàn tỉnh Quảng Trị được đưa ra tại kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII.

Đại tá Trần Đức Việt - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - nói rằng, hiện tình trạng lô đề, cờ bạc, cá độ bóng đá có chiều hướng gia tăng và ngày càng tinh vi. Các đối tượng núp bóng dưới hình thức các đại lý bán vé số, ghi vé số, quán càphê.

Đặc biệt, vấn đề nhức nhối đang xảy ra hiện nay tại tỉnh Quảng Trị, là hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Trên địa bàn, có 11 công ty tài chính, 14 cơ sở và 138 cá nhân có hoạt động cho vay với lãi suất quá quy định của ngân hàng.

“Các hoạt động này đều núp dưới “chiêu bài” hoạt động quan hệ dân sự. Khi giao dịch dân sự với nhau bằng miệng, hoặc văn bản nhưng lãi suất theo quy định của ngân hàng. Chính vì vậy, khi hậu quả xảy ra thì gây khó khăn cho cơ quan công an trong việc thu thập tài liệu, chứng cứ. Không đủ căn cứ để thực hiện truy tố, tòa cũng không xử được” - ông Việt nêu.

Đại tá Trần Đức Việt dẫn chứng về vụ việc Trần Thị Nhàn (SN 1986, trú tại phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã huy động số tiền gần 400 tỉ đồng trên địa bàn và hứa trả lãi suất cao rồi mất khả năng chi trả. Hiện cơ quan điều tra đang sàng lọc để xem số nào là quan hệ dân sự, số nào phạm tội hình sự.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Kỳ lạ cách tuyển người của tổ chức tín dụng đen Nam Long

Trần Lâm |

Băng nhóm tín dụng đen lớn với cái tên "Công ty tài chính Nam Long" được tổ chức bài bản với cả hệ thống khắp các tỉnh thành. Hoạt động phạm pháp, hành động côn đồ nhưng tổ chức này lại chuyên tuyển dụng nhân viên là thanh niên lí lịch trong sáng.

Hành xử dã man nhân viên "phạm luật" của băng tín dụng đen

Trần Lâm |

Để một bát cơm và một bát chất thải bắt nạn nhân bò 10 lần, nếu bò sang bát cơm là bị đánh... Cuối cùng, bị đánh dã man, nạn nhân đã chết trong bệnh viện. Đó là cách hành xử của băng nhóm cho vay nặng lãi vừa bị Công an tỉnh Thanh Hoá triệt xoá.

Công an Thanh Hoá triệt phá băng tín dụng đen "phủ sóng" toàn quốc

Trần Lâm |

Trong thời gian 4 tháng, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an thành lập chuyên án, phá thành công băng tín dụng đen với vỏ bọc “Công ty tài chính Nam Long” bắt, truy nã gần 10 đối tượng với số lượng giao dịch lên đến hơn 500 tỉ đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kỳ lạ cách tuyển người của tổ chức tín dụng đen Nam Long

Trần Lâm |

Băng nhóm tín dụng đen lớn với cái tên "Công ty tài chính Nam Long" được tổ chức bài bản với cả hệ thống khắp các tỉnh thành. Hoạt động phạm pháp, hành động côn đồ nhưng tổ chức này lại chuyên tuyển dụng nhân viên là thanh niên lí lịch trong sáng.

Hành xử dã man nhân viên "phạm luật" của băng tín dụng đen

Trần Lâm |

Để một bát cơm và một bát chất thải bắt nạn nhân bò 10 lần, nếu bò sang bát cơm là bị đánh... Cuối cùng, bị đánh dã man, nạn nhân đã chết trong bệnh viện. Đó là cách hành xử của băng nhóm cho vay nặng lãi vừa bị Công an tỉnh Thanh Hoá triệt xoá.

Công an Thanh Hoá triệt phá băng tín dụng đen "phủ sóng" toàn quốc

Trần Lâm |

Trong thời gian 4 tháng, Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an thành lập chuyên án, phá thành công băng tín dụng đen với vỏ bọc “Công ty tài chính Nam Long” bắt, truy nã gần 10 đối tượng với số lượng giao dịch lên đến hơn 500 tỉ đồng.