Nhiều bị cáo không đồng ý với giám định vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hà Nội - Các bị cáo trong vụ án sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đều thừa nhận sai phạm, song họ không đồng ý với kết quả giám định.

Sáng 24.11, TAND Hà Nội tiếp tục thẩm vấn với các bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo cáo buộc, sai phạm của 36 bị cáo trong vụ án với dự án trên tại giai đoạn 1, khi đưa vào sử dụng 65km, khiến thiệt hại hơn 811 tỉ đồng.

Việc cáo buộc trên, cơ quan công tố dựa trên các tài liệu, kết quả giám định của cơ quan Giám định tư pháp.

Kết luận giám định cho thấy, chất lượng công trình xây dựng hoàn thành đối với 7/7 gói thầu (phần đường) thuộc giai đoạn I của dự án không đảm bảo chất lượng đúng như tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án.

Cụ thể, chiều dày lớp bê tông nhựa VTO/Novachip không đảm bảo quy định, độ rỗng dư, hàm lượng nhựa, hệ số thấm không đạt yêu cầu quy định; lớp bê tông nhựa hạt mịn thiếu chiều dày bình quân, độ rộng dư giao động rất lớn; các lớp bê tông nhựa và đá dăm gia cổ nhựa có hiện tượng bong tróc cốt liệu...

Ngoài ra, quá trình thi công, nghiệm thu, các bên liên quan đã không thực hiện đo nghiệm thu cường độ mặt đường trên các lớp vật liệu hoàn thành; không đo hệ số thấm của lớp bê tông nhựa tạo nhám để đánh giá chất lượng công trình xây dựng sau khi thi công.

Hậu quả, dẫn đến không kiểm soát được chất lượng hạng mục công trình xây dựng nhưng đã ký nghiệm thu, đề nghị đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Trong buổi sáng, chủ toạ Vũ Quang Huy đã thẩm vấn các sai phạm của từng bị cáo. Họ đều thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, song mong toà xem xét về kết luận giám định.

Tại toà, bị cáo Võ Quốc Thiều (cựu Phó Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 3B) cho hay đã thực hiện đúng chủ trương, thiết kế kỹ thuật.

Bị cáo Phan Ngọc Thơm (cựu Phó Giám đốc Ban điều hành Liên danh gói thầu số 3B, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) đồng ý với cáo buộc, song có ý kiến thêm về kết luận giám định của Cơ quan Giám định tư pháp.

Theo bị cáo, đây là đề tài giám định chuyên sâu, cần thiết phải có một cơ quan giám định chuyên ngành, chuyên sâu để đánh giá sai sót này có đúng đắn hay không.

Trước ý kiến này, chủ toạ Vũ Quang Huy cho rằng, cơ quan giám định là cơ quan chức năng tiến hành giám định đã dựa trên các cơ sở khoa học.

"Việc đánh giá thiệt hại, chưa có một cơ quan nào xem xét nên đề nghị toà xem xét một cách công bằng cho chúng tôi", bị cáo nói thêm.

Trong khi đó, theo lời khai của bị cáo Quản Trọng Tuấn (nguyên Giám đốc Ban điều hành Liên danh gói thầu số 3B, Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), có sự sai lệch trong việc tính giá trị thiệt hại.

"Việc này sẽ được đại diện cơ quan Giám định trả lời và việc đúng sai là do toà quyết định chứ không phải bị cáo", chủ toạ nhắc nhở.

Về phần mình, bị cáo Hoàng Trung Hậu (nguyên kỹ sư nhà thầu tư vấn giám sát) thừa nhận về cáo trạng truy tố đúng, song muốn trình bày thêm.

Theo bị cáo, phân đoạn làm của bản thân có 7 dây chuyền, khối lượng kiểm soát nhiều. Công việc của bị cáo vừa phải làm giám sát, kiêm luôn công tác xử lý nguyên vật liệu.

"Trong khi tiến độ gấp, việc kiểm soát của bị cáo đã có thiếu sót nên muốn HĐXX xem xét", bị cáo nói.

Nhiều bị cáo khác được thẩm vấn trong sáng nay cũng thừa nhận sai phạm, song đều chưa đồng tình với kết luận giám định.

Những ý kiến này tiếp tục được chủ toạ cho hay, khi đến phần hỏi với đại diện Cơ quan giám định tư pháp, HĐXX sẽ làm rõ.

Chiều nay, toà tiếp tục làm việc.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 2 cựu Phó TGĐ VEC thừa nhận sai phạm

Việt Dũng |

Hà Nội - Hai cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thừa nhận có sai phạm trong dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khiến thiệt hại 811 tỉ.

Hình ảnh dẫn giải bị cáo phiên toà xử đại án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngày 23.11, Toà án Nhân dân TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm với 36 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gây thiệt hại hơn 811 tỉ đồng.

Xét xử vụ sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong 1 tháng

Việt Dũng |

Hà Nội - Dự kiến 36 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải hầu toà trong một tháng, gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 2 cựu Phó TGĐ VEC thừa nhận sai phạm

Việt Dũng |

Hà Nội - Hai cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thừa nhận có sai phạm trong dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khiến thiệt hại 811 tỉ.

Hình ảnh dẫn giải bị cáo phiên toà xử đại án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngày 23.11, Toà án Nhân dân TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm với 36 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gây thiệt hại hơn 811 tỉ đồng.

Xét xử vụ sai phạm tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong 1 tháng

Việt Dũng |

Hà Nội - Dự kiến 36 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải hầu toà trong một tháng, gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật.