Nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục cấm sử dụng để bán

Vũ Tiến |

An Giang - Một hộ kinh doanh ở ven biên tỉnh An Giang đã nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam để bán cho nông dân.

Chiều tối 18.12, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết phát hiện một hộ kinh doanh đã nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam để bán cho nông dân.

Cụ thể, sau khi phối hợp cùng Công an xã Phú Hội (huyện An Phú), Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật do ông Trần Văn Ao, sinh năm 1960, trú tại ấp Phú Nghĩa (xã Phú Hội) làm chủ.

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện hộ kinh doanh nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam để bán cho nông dân. Ảnh: VT
Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện hộ kinh doanh nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật nằm trong danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam để bán cho nông dân. Ảnh: VT

Qua kiểm tra, phát hiện tại khu vực kho chứa hàng hoá có cất giấu 196 chai, hộp thuốc trừ bệnh, thuốc diệt chuột xuất xứ nước ngoài (trên bao bì có ghi sản phẩm chứa hoạt chất 2.4D; glyphosate và hoạt chất Zinc phosphide thuộc danh mục cấm sử dụng tại Việt Nam), 200 chai thuốc trừ bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra còn phát hiện thu giữ 640 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc buôn bán hàng cấm được cất giấu tại nhiều nơi trong cửa hàng.

Cận cảnh tang vật thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: VT
Cận cảnh tang vật thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: VT

Làm việc với Tổ công tác, ông Ao khai nhận số thuốc bảo vệ thực vật và thuốc lá lậu nói trên được ông mua từ một người quen sinh sống tại Campuchia. Sau đó thuê người vận chuyển về cửa hàng cất giấu để bán lại kiếm lời.

Vụ việc được Tổ công tác bàn giao Công an huyện An Phú lập biên bản vi phạm hành chính ra quyết định tạm giữ tang vật có liên quan để xác minh làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Giá thuốc bảo vệ thực vật tăng mạnh - Nông dân vùng ĐBSCL gặp khó

Lục Tùng |

Sau phân bón, xăng dầu, giá thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đồng loạt tăng mạnh đã dồn đẩy lợi nhuận trồng lúa đến bên bờ vực... nhưng với hàng triệu nông dân vùng ĐBSCL, nguy cơ còn đến từ bên ngoài giá vật tư...

An Giang: Lại phát hiện "kho” thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiếp tục phát hiện “kho” thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc.

An Giang: Phát hiện “kho” thuốc bảo vệ thực vật, phân bón không nguồn gốc

Vũ Tiến |

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện “kho” thuốc bảo vệ thực vật, phân bón không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh ven biên giới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giá thuốc bảo vệ thực vật tăng mạnh - Nông dân vùng ĐBSCL gặp khó

Lục Tùng |

Sau phân bón, xăng dầu, giá thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đồng loạt tăng mạnh đã dồn đẩy lợi nhuận trồng lúa đến bên bờ vực... nhưng với hàng triệu nông dân vùng ĐBSCL, nguy cơ còn đến từ bên ngoài giá vật tư...

An Giang: Lại phát hiện "kho” thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang tiếp tục phát hiện “kho” thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc.

An Giang: Phát hiện “kho” thuốc bảo vệ thực vật, phân bón không nguồn gốc

Vũ Tiến |

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang vừa phát hiện “kho” thuốc bảo vệ thực vật, phân bón không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh ven biên giới.