Nhập cảnh trái phép, đóng giả làm người Việt Nam để ở lại làm việc

Việt Dũng |

Li Ye Sheng (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép, nói tiếng Việt trôi chảy và dùng chứng minh nhân dân giả để ở lại làm việc.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Li Ye Sheng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Hồ sơ được chuyển sang toà án cùng cấp để nghiên cứu, xét xử.

Theo truy tố, tháng 2.2020, Li Ye Sheng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và ở lại Việt Nam trái phép. Tháng 5.2020, khi đang làm việc tại Công ty TNHH xúc tiến thương mại Hương Linh (Công ty Hương Linh), Li Ye Sheng đặt mua Giấy chứng minh nhân dân và Giấy phép lái xe giả mang tên Lê Nghiệp Sinh (ở Đông Triều, Quảng Ninh) với giá 11,5 triệu đồng của một người không rõ nhân thân lai lịch trên mạng xã hội.

Mục đích làm giả giấy tờ trên để Li Ye Sheng cư trú và làm việc lâu dài tại Việt Nam. Bản thân Li Ye Sheng biết việc mua Giấy chứng minh nhân dân và Giấy phép lái xe giả không do cơ quan chức năng Việt Nam cấp là sai, vi phạm pháp luật Việt Nam.

Quá trình làm việc tại Công ty Hương Linh, Li Ye Sheng quen biết và nhờ đồng nghiệp làm cùng Công ty đứng tên thuê nhà trọ tại số 23, ngõ 223, đường Đại Mỗ, phường Đại Mỗ. Tuy nhiên, Li Ye Sheng không thường xuyên cư trú, không khai báo với chính quyền địa phương.

Lợi dụng khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt thành thạo, khi làm việc tại Công ty Hương Linh và cư trú ở địa trên, Li Ye Sheng đều giới thiệu mình là người Việt Nam, tên là Lê Nghiệp Sinh hoặc Sáng, không giới thiệu là người Trung Quốc.

Qua đó, không một ai phát hiện ra Li Ye Sheng là người Trung Quốc, kể cả chủ nhà thuê trọ và đồng nghiệp của bị can tại Công ty Hương Linh.

Tuy nhiên, việc bị can nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau đó đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Cụ thể, đêm 11.12.2020, khi bị kiểm tra hành chính, Li Ye Sheng nói là người Việt Nam, đưa ra các loại giấy tờ trên. Song, cơ quan chức năng phát hiện số giấy tuỳ thân này là giả.

Sau đó, bị can đã khai ra tên thật, bản thân nhập cảnh trái phép để ở lại Việt Nam.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt nữ giám đốc bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa bắt nữ giám đốc bảo lãnh cho người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép dưới hình thức chuyên gia để nhận tiền hoa hồng.

Truy tố bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch ở Hải Dương

Đặng Luân |

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hải Dương vừa quyết định truy tố bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch bệnh ở Hải Dương.

Giám đốc CAHN: Nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, phức tạp

Việt Dũng |

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về tình hình nhập cảnh trái phép và chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh, xử lý với các đối tượng này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bắt nữ giám đốc bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Thanh Chung |

Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa bắt nữ giám đốc bảo lãnh cho người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép dưới hình thức chuyên gia để nhận tiền hoa hồng.

Truy tố bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch ở Hải Dương

Đặng Luân |

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hải Dương vừa quyết định truy tố bệnh nhân 3051 nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch bệnh ở Hải Dương.

Giám đốc CAHN: Nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, phức tạp

Việt Dũng |

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về tình hình nhập cảnh trái phép và chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh, xử lý với các đối tượng này.