Nhanh chóng bắt giữ đối tượng có 3 tiền án lại tiếp tục trộm xe SH

P.Đ |

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoàn do có hành vi ăn trộm xe máy Honda SH tại một cửa hàng quần áo. Đây là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu vụ án, chiều ngày 15.11, Công an quận Ba Đình tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Quang T (sinh năm 1994) về việc bị mất trộm xe máy Honda SH của anh khi dựng tại trước cửa hàng quần áo số 109 Sơn Tây.

Tiếp nhận đơn trình báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Công an quận Ba Đình đã phối hợp Công an huyện Sóc Sơn bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1991; trú tại Xuân Dương, Kim Lũ, Sóc Sơn) khi đang điều khiển chiếc xe của anh T tại đường đê Xuân Dương, Kim Lũ.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội
Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội

Tang vật thu giữ là chiếc xe máy Honda SH và một ví da màu đen bên trong có 28 triệu đồng. Tại trụ sở Công an, Hoàn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Nguyễn Văn Hoàn là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

"Hotboy" chuyên trộm cắp ở bệnh viện quốc tế

Mai Hường |

Nguyễn Anh Tú (25 tuổi, trú ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chuyên mò vào một bệnh viện quốc tế để trộm cắp.

Nữ quái có tiền sự vào trường học trộm cắp 9 dây chuyền của học sinh

Phạm Đông |

Bằng thủ đoạn đưa tay lên cổ học sinh tỏ vẻ thân thân thiện, đối tượng Nguyễn Thị Liên đã trộm cắp thành công 9 dây chuyền trong trường học.

Bắt ổ nhóm chuyên trộm cắp cây cảnh và đồ dùng trong trường học

Quách Du |

Các đối tượng đi lang thang, khi thấy trường học không có bảo vệ hoặc nhà dân ven đường không có người thì đột nhập, trộm cắp những vật dụng như máy vi tính, xe máy, tivi, cây cảnh, hoa phong lan...

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Hotboy" chuyên trộm cắp ở bệnh viện quốc tế

Mai Hường |

Nguyễn Anh Tú (25 tuổi, trú ở phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chuyên mò vào một bệnh viện quốc tế để trộm cắp.

Nữ quái có tiền sự vào trường học trộm cắp 9 dây chuyền của học sinh

Phạm Đông |

Bằng thủ đoạn đưa tay lên cổ học sinh tỏ vẻ thân thân thiện, đối tượng Nguyễn Thị Liên đã trộm cắp thành công 9 dây chuyền trong trường học.

Bắt ổ nhóm chuyên trộm cắp cây cảnh và đồ dùng trong trường học

Quách Du |

Các đối tượng đi lang thang, khi thấy trường học không có bảo vệ hoặc nhà dân ven đường không có người thì đột nhập, trộm cắp những vật dụng như máy vi tính, xe máy, tivi, cây cảnh, hoa phong lan...