Nhân viên thu phí đỗ xe ôtô dưới lòng đường ở TPHCM bị đánh biến dạng mặt

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau khi hướng dẫn khách vào ô đỗ xe dưới lòng đường Thủ Khoa Huân (quận 1), nhân viên thu phí của Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong bị một người dân đánh gãy mũi, biến dạng khuôn mặt.

Sở GTVT TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về việc xử lý tình trạng người dân cố ý gây thương tích, cản trở nhân viên hướng dẫn thu phí đỗ xe ôtô dưới lòng đường.

Trước đó, sáng ngày 2.9, bà Đặng Lâm Ngọc Tuyết - nhân viên Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong (đơn vị được giao tổ chức thu phí đỗ xe) hướng dẫn khách đỗ xe ôtô và thanh toán qua ứng dụng My Parking trước địa chỉ số 31- 49 Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1).

Sau đó, bà Tuyết băng qua đường dừng trước cửa hàng tiện lợi trên đường Thủ Khoa Huân thì bị ông Nguyễn Hoàng Tâm (sống tại hẻm số 11 Thủ Khoa Huân) chạy xe máy lao thẳng vào người và hỏi sao lại cho khách vào đỗ xe.

Bà Tuyết nói do khách đã đặt chỗ đỗ xe qua ứng dụng My Parking nên hướng dẫn khách vào ô đỗ thì bị ông Tâm dùng tay đánh thẳng vào mặt. Được biết, hai vợ chồng ông Tâm thường xuyên chiếm dụng ô đỗ xe để bán nước mía.

Sau đó, bà Tuyết chụp hình báo về công ty và được người nhà chở đi cấp cứu tại bệnh viện. Bà Tuyết được bác sĩ chuẩn đoán gãy xương chính ở mũi; bầm tím quanh mắt; bầm môi và chấn thương mặt, khuôn mặt bị biến dạng.

Trước vụ việc này, Sở GTVT TPHCM kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo UBND quận 1 giao Công an quận xử lý nghiêm khắc hành vi cản trở thu phí, cố ý gây thương tích nói trên. Đồng thời, chỉ đạo Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong đẩy nhanh tiến độ ký kết phương án phối hợp xử lý vi phạm tại hiện trường với UBND các quận và lực lượng chức năng.

Từ tháng 8.2018, TPHCM triển khai thu phí đỗ ôtô trên 23 tuyến đường tại các quận 1, quận 5 và quận 10 với khoảng 1.000 vị trí đậu xe, mức phí lũy tiến theo thời gian với mức thu thấp nhất 20.000 - 25.000 đồng/xe/giờ đầu tiên. Hiện giảm xuống còn 20 tuyến đường thu phí với 822 vị trí đậu xe.

TPHCM từng kỳ vọng thu hàng chục tỉ đồng mỗi tháng từ việc thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường nhưng khi triển khai lại không như kỳ vọng.

Theo Sở GTVT TPHCM, tính từ tháng 8.2018 đến hết tháng 5.2022, số phí thu được trên các tuyến đường nêu trên là hơn 8,5 tỉ đồng.

Riêng trong năm 2021, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong TPHCM (đơn vị được giao tổ chức thu phí đỗ xe), 20 tuyến đường tổ chức thu phí đỗ ôtô theo giờ thu được hơn 2 tỉ đồng nhưng chi phí bỏ ra cho nhân công, thuê phần mềm thu phí mất hơn 10 tỉ đồng.

Theo Công ty TNHH MTV DVCI Thanh niên xung phong, hiện việc tổ chức thu phí đậu xe ôtô dưới lòng đường gặp rất nhiều trở ngại.  

Cụ thể, một số khu vực hiện đang tổ chức đỗ xe có thu phí như đường An Dương Vương (quận 5), Thủ Khoa Huân, Phan Chu Trinh, Ngô Đức Kế (quận 1),… người dân kinh doanh cửa hàng, buôn bán không cho đậu xe; chiếm dụng ô đỗ xe để bố trí xe khách vào nhà hàng; người dân tự ý thu tiền mặt; ngăn cản nhân viên hướng dẫn khách hàng đặt chỗ đậu xe qua phần mềm.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường phải bù lỗ, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước tình trạng thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường phải bù lỗ, UBND TPHCM chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm quy định trong hoạt động thu phí.

TPHCM thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường được 8,5 tỉ đồng sau gần 4 năm

MINH QUÂN |

TPHCM - Từng kỳ vọng thu hàng chục tỉ đồng mỗi tháng từ thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường, nhưng sau gần 4 năm triển khai, TPHCM chỉ thu được hơn 8,5 tỉ đồng.

TPHCM phải bù lỗ gần 8 tỉ đồng từ thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường

MINH QUÂN |

TPHCM - 20 tuyến đường ở TPHCM tổ chức thu phí đỗ ôtô theo giờ nhưng trong năm 2021 chỉ thu được hơn 2 tỉ đồng, trong khi chi phí bỏ ra cho nhân công, thuê phần mềm thu phí mất hơn 10 tỉ đồng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường phải bù lỗ, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước tình trạng thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường phải bù lỗ, UBND TPHCM chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm quy định trong hoạt động thu phí.

TPHCM thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường được 8,5 tỉ đồng sau gần 4 năm

MINH QUÂN |

TPHCM - Từng kỳ vọng thu hàng chục tỉ đồng mỗi tháng từ thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường, nhưng sau gần 4 năm triển khai, TPHCM chỉ thu được hơn 8,5 tỉ đồng.

TPHCM phải bù lỗ gần 8 tỉ đồng từ thu phí đỗ ôtô dưới lòng đường

MINH QUÂN |

TPHCM - 20 tuyến đường ở TPHCM tổ chức thu phí đỗ ôtô theo giờ nhưng trong năm 2021 chỉ thu được hơn 2 tỉ đồng, trong khi chi phí bỏ ra cho nhân công, thuê phần mềm thu phí mất hơn 10 tỉ đồng.