Nhân viên bệnh viện chiếm đoạt hơn 600 triệu tiền tạm ứng khám bệnh

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Bước đầu xác định, ông Đạt đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng tiền tạm ứng khám chữa bệnh của bệnh nhân. Cơ quan điều tra đã vào cuộc để làm rõ vụ việc...

Ngày 27.3, Thanh tra TP.Cần Thơ cho biết, vừa tiến hành thanh tra việc quản lý sử dụng tài chính tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt từ năm 2018 - 2019.

Qua thanh tra phát hiện ông Dư Quốc Đạt - nhân viên phòng Tài chính Kế toán tại bệnh viện đã có hành vi chiếm đoạt hơn 647 triệu đồng tiền tạm ứng khám chữa bệnh của bệnh nhân.

Cụ thể, từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019, Đạt phát hiện hệ thống phần mềm quản lý thu tiền tạm ứng của bệnh nhân có sơ hở nên nảy sinh ý định chiếm đoạt nguồn tiền này. Theo đó, mỗi ca trực, Đạt lấy khoảng từ 2-7 triệu đồng/lần, mỗi tháng thực hiện khoảng 4-5 lần, bình quân lấy 20 triệu đồng/tháng.

Đến tháng 10 năm 2019, có người dân, do mất phiếu tạm ứng nên đến bệnh viện yêu cầu trả lại số tiền tạm ứng. Lúc này, bệnh viện cho kiểm tra thì phát hiện hành vi Đạt đã chiếm đoạt hơn 647 triệu đồng. Đến ngày 13.3, Đạt đã khắc phục hơn 202 triệu đồng.

Ngày 27.3, Thanh Tra TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ cho Công an TP. Cần Thơ điều tra trong việc quản lý, sử dụng tài chính tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Giả danh là tiếp viên hàng không, chiếm đoạt số tiền hơn 525 triệu

THÀNH NHÂN |

Lâm Thị Tuyết Hồng và Nguyễn Kim Y lợi dụng mạng xã hội, lấy hình ảnh của tiếp viên hàng không rồi giả danh để lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 525 triệu đồng. Hai đối tượng này vừa bị tòa tuyên phạt 12 năm tù.

Gần 70 tuổi vẫn lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Trần Lâm |

Đối tượng Lê Thị Ngọc đã gần 70 tuổi vẫn thực hiện được hành vi lừa đảo với nhiều người, chiếm dụng gần 650 triệu đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một trưởng phòng ở Nghệ An bị bắt

HẢI ĐĂNG |

Công an Nghệ An bắt tạm giam Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Hoàng Mai để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Giả danh là tiếp viên hàng không, chiếm đoạt số tiền hơn 525 triệu

THÀNH NHÂN |

Lâm Thị Tuyết Hồng và Nguyễn Kim Y lợi dụng mạng xã hội, lấy hình ảnh của tiếp viên hàng không rồi giả danh để lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 525 triệu đồng. Hai đối tượng này vừa bị tòa tuyên phạt 12 năm tù.

Gần 70 tuổi vẫn lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Trần Lâm |

Đối tượng Lê Thị Ngọc đã gần 70 tuổi vẫn thực hiện được hành vi lừa đảo với nhiều người, chiếm dụng gần 650 triệu đồng.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một trưởng phòng ở Nghệ An bị bắt

HẢI ĐĂNG |

Công an Nghệ An bắt tạm giam Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Hoàng Mai để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.