Nhận tổng hợp mức án tử hình, Thọ “sứt” vụng trộm hôn bạn gái khi rời tòa

CAO NGUYÊN - QUỐC SANG |

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”) đã tiến gần cô bạn gái cũ tên Lan. Trước khi rời tòa, Thọ đã tranh thủ hôn vào má cô gái này.

Ngày 8.5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 2 tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (38 tuổi, ở Thanh Hà, Hải Dương) về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngoài ra, có 4 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội che giấu tội phạm. Trong đó có bạn gái của Thọ tên Nguyễn Thị Phương Lan (24 tuổi, quê Hải Dương) và 3 người thân của Tình.

Phiên xét xử bắt đầu lúc 9h kết thúc vào khoảng 11h30 cùng ngày.

Tòa tuyên phạt 7 năm tù với tội danh trốn khỏi trại giam đối với 2 bị cáo Tình và Thọ. Kết hợp các bản án trước đó, buộc bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (tình cũ của Thọ “sứt”); bị cáo Nguyên Văn Việt; bị cáo Nguyễn Văn Ba đều lĩnh 9 tháng tù giam. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hạnh 12 tháng tù. Cả 4 bị cáo đều bị tuyên phạt về hành vi che giấu tội phạm.

Trong quá trình tham gia tại tòa, bị cáo Thọ luôn quay nhìn về người yêu cũ của mình với ánh mắt buồn bã. Lời nói sau cùng tại tòa, Lê Văn Thọ gửi lời xin lỗi những bị cáo khác đã vì mình mà vạ lây và xin giảm nhẹ hình phạt cho mình cũng như người yêu cũ (bị cáo Lan - PV).

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, các bị cáo và người thân bắt đầu rời tòa, lúc này Thọ đã tìm cách đến gần Lan. Hai người có nói chuyện được vài câu tuy nhiên bị cán bộ cắt ngang. Lúc Lan quay mặt bước đi, bị cáo Thọ lén hôn trộm vào má cô gái này.

CAO NGUYÊN - QUỐC SANG
TIN LIÊN QUAN

Thọ “sứt” bị tuyên án 7 năm tù về tội "vượt ngục", tổng hình phạt là tử hình

CAO NGUYÊN - QUỐC SANG |

Trước phiên toà, Thọ “sứt” đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình cùng bạn gái và những người giúp bị cáo bỏ trốn. Tuy nhiên, VKS đề nghị HĐXX đã tuyên án Lê Văn Thọ 7 năm tù với tội danh trốn khỏi trại giam, kết hợp các bản án trước đó buộc bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình.

Sáng nay, hai tử tù trốn Trại tạm giam T16 hầu tòa

CAO NGUYÊN |

Theo kế hoạch sáng nay 8.5, TAND Hà Nội sẽ đưa Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”, 38 tuổi, trú ở Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, trú ở Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Trốn khỏi nơi giam. 

Tử tù vượt ngục kêu oan trong vụ mua bán gần 1.200 bánh heroin

Theo Zing |

Nguyễn Văn Tình (một trong 2 tử tù vượt ngục) cùng đồng phạm bị cáo buộc tham gia phi vụ mua bán gần 1.200 bánh heroin, hưởng lợi hàng tỷ đồng. Ra tòa phúc thẩm, anh ta kêu oan.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thọ “sứt” bị tuyên án 7 năm tù về tội "vượt ngục", tổng hình phạt là tử hình

CAO NGUYÊN - QUỐC SANG |

Trước phiên toà, Thọ “sứt” đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình cùng bạn gái và những người giúp bị cáo bỏ trốn. Tuy nhiên, VKS đề nghị HĐXX đã tuyên án Lê Văn Thọ 7 năm tù với tội danh trốn khỏi trại giam, kết hợp các bản án trước đó buộc bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình.

Sáng nay, hai tử tù trốn Trại tạm giam T16 hầu tòa

CAO NGUYÊN |

Theo kế hoạch sáng nay 8.5, TAND Hà Nội sẽ đưa Lê Văn Thọ (tức Thọ “Sứt”, 38 tuổi, trú ở Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, trú ở Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội Trốn khỏi nơi giam. 

Tử tù vượt ngục kêu oan trong vụ mua bán gần 1.200 bánh heroin

Theo Zing |

Nguyễn Văn Tình (một trong 2 tử tù vượt ngục) cùng đồng phạm bị cáo buộc tham gia phi vụ mua bán gần 1.200 bánh heroin, hưởng lợi hàng tỷ đồng. Ra tòa phúc thẩm, anh ta kêu oan.