Nhận hối lộ để bán đất nghĩa trang, một cán bộ địa chính xã bị khởi tố

VIỄN CHINH |

Một cán bộ địa chính xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vừa bị bắt tạm giam và khởi tố vì tội nhận hối lộ, liên quan đến việc "bán đất" nghĩa trang tại khu vực Eo Gió, xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây.

Ông Trần Văn Hiển - Phó bí thư thường trực xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cán bộ bị khởi tố, tạm giam là ông Nguyễn Huy Đề. Theo ông Hiển, ông Đề bị khởi tố liên quan đến việc ông này “bán đất” nghĩa trang tại khu vực Eo Gió, xã Hưng Tây. Sự việc đã được cử tri phản ánh trong một số cuộc họp trước đó.

Theo đó, từ tháng 4.2017, UBND huyện Hưng Nguyên xin UBND tỉnh Nghệ An cho phép san gạt đất đồi tại khu vực Eo Gió để quy hoạch nghĩa trang phục vụ dự án VISIP.

Lợi dụng việc này, ông Đề đã "bán" các lô đất cho những người có nhu cầu. Sau đó, nhiều người mua đất ở địa phương khác như TP Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên... đã di dời mồ mả gia đình đến nghĩa trang của xã. Thậm chí có hộ chưa di dời nhưng đã xây tường vây nhằm “giữ đất” với diện tích lên đến hàng trăm mét vuông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

VIỄN CHINH
TIN LIÊN QUAN

Không có công đoàn, ai quyết định chế độ dưỡng sức sau thải sản?

Nam Dương |

Bạn đọc có email nguyenhienx@xxx hỏi: Công ty tôi muốn làm chế độ dưỡng sức sau sinh cho nhân viên nhưng công ty chưa thành lập công đoàn. Vậy làm sao có thể làm được chế độ cho người lao động?

Bắt 2 đối tượng chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội lấy tiền chơi game

P.Đ |

Để có tiền chơi game, Phan Quang Nhật Tiến và Trương Huy Minh Hiếu đã “hack nick” facebook của những người Việt đang sinh sống và làm việc, lao động tại nước ngoài, sau đó gửi tin nhắn cho bạn bè, người thân... của chủ facebook yêu cầu gửi tiền để chiếm đoạt tài sản.

Hai nhóm học sinh hỗn chiến, một người bị đâm tử vong

H.L |

Sáng 8.1, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Phạm Ngọc Nam (14 tuổi, trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về đơn vị để điều tra về hành vi giết người.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không có công đoàn, ai quyết định chế độ dưỡng sức sau thải sản?

Nam Dương |

Bạn đọc có email nguyenhienx@xxx hỏi: Công ty tôi muốn làm chế độ dưỡng sức sau sinh cho nhân viên nhưng công ty chưa thành lập công đoàn. Vậy làm sao có thể làm được chế độ cho người lao động?

Bắt 2 đối tượng chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội lấy tiền chơi game

P.Đ |

Để có tiền chơi game, Phan Quang Nhật Tiến và Trương Huy Minh Hiếu đã “hack nick” facebook của những người Việt đang sinh sống và làm việc, lao động tại nước ngoài, sau đó gửi tin nhắn cho bạn bè, người thân... của chủ facebook yêu cầu gửi tiền để chiếm đoạt tài sản.

Hai nhóm học sinh hỗn chiến, một người bị đâm tử vong

H.L |

Sáng 8.1, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Phạm Ngọc Nam (14 tuổi, trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về đơn vị để điều tra về hành vi giết người.