Nhận “chạy án” hơn nửa tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Huy Toàn, sinh năm 1979, ngụ ấp 2, xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu của cơ quan Công an, Trần Huy Toàn gặp gỡ bà L (ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) tự giới thiệu mình có quen biết và có khả năng lo lót, chạy án cho người thân của bà L đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giam để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tin lời, gia đình bà L nhiều lần đưa tiền cho Trần Huy Toàn để lo thủ tục “chạy án”.

Điều tra ban đầu, xác định, Trần Huy Toàn đã nhiều lần nhận tiền của bà L với tổng số tiền gần 550 triệu đồng.

Sau khi đưa số tiền lớn, nhận thấy mình bị lừa nên ngày 10.12, bà L đến cơ quan Công an tố giác hành vi lừa đảo của Trần Huy Toàn.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Vùng xanh vẫn hạn chế ra đường, không được mua bán tại chỗ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 432/QĐ-UBND có hiệu lực vào ngày 14.12, vùng xanh (cấp độ 1) vẫn hạn chế ra đường, không được bán tại chỗ.

Bạc Liêu: Xe khách liên tỉnh vẫn chưa được phép hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng tăng cao, các cơ sở thu dung, điều trị quá tải nên Bạc Liêu vẫn chưa mở lại các tuyến vận chuyển hành khách cố định như dự kiến.

Bạc Liêu: 3 công trình phục Festival Đờn ca tài tử năm 2014 đã quyết toán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - 3 Công trình phục vụ Festival Đờn ca Bạc Liêu lần thứ nhất năm 2014 chính thức được quyết toán sau hơn 7 năm thực hiện. Tổng số tiền tiết kiệm sau quyết toán trên 1,2 tỉ đồng.

Bạc Liêu còn gần 42.000 học sinh cần hỗ trợ thiết bị học trực tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, cho đến nay tỉnh này vẫn chưa chốt thời gian chính thức để học sinh trở lại trường học trực tiếp. Hiện tại học sinh cơ bản đã kiểm tra xong học kỳ 1 của năm học 2021 -2022.

Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng 9 - 10% trong năm 2022

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 hoành hành, diễn biến phức tạp tốc độ tăng tưởng kinh tế tỉnh Bạc Liêu tăng trưởng trên 5%, mức tăng trưởng cao nhất các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Bạc Liêu: Vùng xanh vẫn hạn chế ra đường, không được mua bán tại chỗ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Theo Quy định tạm thời thắt chặt một số hoạt động trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định 432/QĐ-UBND có hiệu lực vào ngày 14.12, vùng xanh (cấp độ 1) vẫn hạn chế ra đường, không được bán tại chỗ.

Bạc Liêu: Xe khách liên tỉnh vẫn chưa được phép hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng tăng cao, các cơ sở thu dung, điều trị quá tải nên Bạc Liêu vẫn chưa mở lại các tuyến vận chuyển hành khách cố định như dự kiến.

Bạc Liêu: 3 công trình phục Festival Đờn ca tài tử năm 2014 đã quyết toán

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - 3 Công trình phục vụ Festival Đờn ca Bạc Liêu lần thứ nhất năm 2014 chính thức được quyết toán sau hơn 7 năm thực hiện. Tổng số tiền tiết kiệm sau quyết toán trên 1,2 tỉ đồng.

Bạc Liêu còn gần 42.000 học sinh cần hỗ trợ thiết bị học trực tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho biết, cho đến nay tỉnh này vẫn chưa chốt thời gian chính thức để học sinh trở lại trường học trực tiếp. Hiện tại học sinh cơ bản đã kiểm tra xong học kỳ 1 của năm học 2021 -2022.

Bạc Liêu đặt mục tiêu tăng trưởng 9 - 10% trong năm 2022

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 hoành hành, diễn biến phức tạp tốc độ tăng tưởng kinh tế tỉnh Bạc Liêu tăng trưởng trên 5%, mức tăng trưởng cao nhất các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).