Nhận án chung thân sau khi lừa đảo 44 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Một người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế lừa đảo chiếm đoạt 44 tỉ động nhận mức án tù chung thân.

Ngày 10.12, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án Trần Thị Như Ý (SN 1985, trú phường Phước Vĩnh, TP.Huế) bị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2016, Trần Thị Như Ý mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán mặt hàng đồ dùng cho trẻ em. Đến cuối năm 2017, do bị thua lỗ, mất vốn và không có tiền trả nợ nên Ý dùng nhiều thủ đoạn gian dối để vay mượn tiền của nhiều người quen biết ở tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó dở thủ đoạn lừa đảo.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Ý cho biết bản thân đang mở rộng hoạt động kinh doanh nhiều mặt hàng điện tử xuất khẩu qua Lào, mua hàng khuyến mại đồ dùng gia đình, kinh doanh bất động sản nên cần người góp vốn hoặc cho Ý vay tiền trả lãi theo thoả thuận.

Với thủ đoạn này, từ tháng 1.2018 đến tháng 7.2019, Ý đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 44 tỷ đồng của nhiều người.

Quá trình huy động vốn và vay tiền, để không bị phát hiện, Ý đã trả lại cho các người bị hại tổng số tiền hơn 10,8 tỷ đồng bao gồm cả tiền gốc, lãi, lợi nhuận như đã hứa hẹn.

Tại phiên xét xử, các bị hại đều có yêu cầu HĐXX làm rõ số tiền mà Ý lừa đảo dùng vào việc gì. Trong thời gian ngắn 18 tháng, số tiền hơn 30 tỷ đồng do Ý lừa đảo “bốc hơi” đi đâu và yêu cầu bị cáo hoàn trả lại số tiền đã lừa đảo mình.

Xét thấy hành vi của bị cáo Trần Thị Như Ý đặc biệt nghiêm trọng, gây mất ANTT địa phương nên HĐXX đã tuyên án bị cáo Ý mức án chung thân; đồng thời, buộc hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã lừa đảo cho các bị hại.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Nói lời sau cùng, Trầm Bê xin tòa giảm nhẹ hình phạt

Anh Tú |

Ngày 10.12, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án thất thoát 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Ngân hàng Sacombank) kết thúc phần tranh luận. Trầm Bê và các bị cáo được nói lời sau cùng tại tòa trước khi HĐXX tiến hành nghị án và tuyên án vào 14.12

Mâu thuẫn khi thanh toán tiền hát, 2 nhóm thanh niên rút súng bắn nhau

QUÁCH DU |

Mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền hát karaoke, 2 nhóm thanh niên (ở Thanh Hóa) đã rút súng, cầm hung khí hỗn chiến nhau trên đường.

Bắt đối tượng lừa đảo "chạy" thoát án tử hình giá 2 tỉ đồng ở Lào Cai

Mai Hường |

Nguyễn Văn Toàn (35 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) mạo danh là Cục phó Tình báo quân đội, để lừa đảo "chạy" thoát án tử hình với giá 2 tỉ đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nói lời sau cùng, Trầm Bê xin tòa giảm nhẹ hình phạt

Anh Tú |

Ngày 10.12, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án thất thoát 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Ngân hàng Sacombank) kết thúc phần tranh luận. Trầm Bê và các bị cáo được nói lời sau cùng tại tòa trước khi HĐXX tiến hành nghị án và tuyên án vào 14.12

Mâu thuẫn khi thanh toán tiền hát, 2 nhóm thanh niên rút súng bắn nhau

QUÁCH DU |

Mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền hát karaoke, 2 nhóm thanh niên (ở Thanh Hóa) đã rút súng, cầm hung khí hỗn chiến nhau trên đường.

Bắt đối tượng lừa đảo "chạy" thoát án tử hình giá 2 tỉ đồng ở Lào Cai

Mai Hường |

Nguyễn Văn Toàn (35 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) mạo danh là Cục phó Tình báo quân đội, để lừa đảo "chạy" thoát án tử hình với giá 2 tỉ đồng.