Nhận 1 triệu đồng đón 7 người nhập cảnh trái phép ở Lạng Sơn

Mai Hường |

Vi Văn Thêm, 24 tuổi, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn trong đêm tối ở khu vực biên giới, dẫn một số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Bắt đối tượng Vi Văn Thêm đón dẫn 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Video: nguồn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 26.3, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép để điều tra đối với đối tượng Vi Văn Thêm.

Việc bắt giữ Vi Văn Thêm nằm trong chuyên án LS321p do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn xác lập.

Theo đó, đêm 24.3, tổ công tác tuần tra kiểm soát tại đường mòn trên biên giới, khu vực mốc 1231, thuộc thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Thời điểm đó, Phòng phòng chống Ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, Phòng PA01 và PA09 - Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tổ công tác đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Vi Văn Thêm khi thanh niên này đang đưa dẫn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Lý Nhất.
7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Lý Nhất.

Vi Văn Thêm khai nhận, khoảng 17h cùng ngày, thông qua mỗi quan hệ quen biết với một người đàn ông tên là A Pô, khoảng 30 tuổi ở Ái Điểm, Trung Quốc.

Thêm đã nhận lời lên biên giới khu vực M1231 để đón 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với số tiền công là 1 triệu đồng.

Khi các đối tượng đang trên đường đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép, gồm: 6 nam 1 nữ, là người các tỉnh Giang Tây, Tứ Xuyên, An Huy, Trung Quốc. Nhóm người này khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc làm.

Vụ việc đang được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn xác minh, điều tra làm rõ.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Cách ly 26 người liên quan đến các bệnh nhân nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Ngày 26.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Lưu Trung chủ trì hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép qua Phú Quốc.

Lạng Sơn: Tạm giữ hai đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

An Trịnh |

Cơ quan chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành tạm giữ người và phương tiện đối với hai tài xế có hành vi chở, tiếp tay cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hải Dương: Phát hiện một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Mai Dung |

Công an TP.Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phú Quốc: Cách ly 26 người liên quan đến các bệnh nhân nhập cảnh trái phép

Hoàng Dung |

Ngày 26.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Lưu Trung chủ trì hội nghị trực tuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép qua Phú Quốc.

Lạng Sơn: Tạm giữ hai đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

An Trịnh |

Cơ quan chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành tạm giữ người và phương tiện đối với hai tài xế có hành vi chở, tiếp tay cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hải Dương: Phát hiện một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Mai Dung |

Công an TP.Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc theo đúng quy định của pháp luật.