Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình vừa bị truy tố là ai?

Lan Hương |

Gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng và từng phụ trách những bộ phận quyền lực nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Với một con người kì cựu trong ngành ngân hàng như vậy, ông Đặng Thanh Bình là ai? Vì sao ông bị truy tố?

Ông Đặng Thanh Bình (SN 1954) - nguyên Phó Thống đốc NHNN  - đã nghỉ hưu từ năm 2014 nhưng 4 năm sau ông bị truy tố. Ông bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khi để Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng của Ngân hàng Xây dựng.

Trao đổi với PV báo Lao Động, một lãnh đạo của NHNN cho biết: “Ông Đặng Bình là người trí tuệ, hiểu biết, nắm chắc pháp luật, am hiểu về hệ thống ngân hàng”.

Một cán bộ từng làm việc nhiều năm với ông Bình cho biết: “Trong ấn tượng của mọi người, ông sống đúng mực, quan tâm đến mọi người, nhất là cấp dưới một cách vô tư, khá cởi mở”.

“Đôi khi điểm mạnh, điểm ưu của một con người lại là điểm yếu. Các sai phạm mà ông bị cáo buộc, hãy để cho toà án xét xử nghiêm minh”, một cán bộ NHNN nói.

Nhìn lại chặng đường công tác của ông Đặng Thanh Bình có thể thấy ông đã trải qua nhiều vị trí chủ chốt quan trọng tại NHNN.

Năm 1994, ông bắt đầu giữ cương vị Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính.

Ba năm sau, ông chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước.

Đến 2002, ông giữ cương vị Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước.

Tháng 5.2005, ông Đặng Thanh Bình được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phụ trách công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; phòng chống rửa tiền; thông tin tín dụng; công tác pháp chế; hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân, hoạt động bảo hiểm tiền gửi, hoạt động của các hiệp hội trong ngành ngân hàng. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Pháp chế, Trung tâm Thông tin tín dụng..

Trước khi về hưu vào năm 2014, tháng 7.2013, ông Bình được giao kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Ngày 22.3, VKSND Tối cao đã phát hành và tống đạt cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc NHNN và các đồng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng, VNCB).

Cùng với ông Đặng Thanh Bình còn có hàng loạt cán bộ, trong đó có các ông Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc tổ giám sát VNCB nhưng thiếu trách nhiệm, để ông Phạm Công Danh và các đồng phạm rút tiền của VNCB bằng các hành vi phạm tội để sử dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng này.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình bị truy tố với tội danh gì?

Văn Thắng |

Ngày 22.3, VKSND Tối cao đã phát hành và tống đạt cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các đồng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng, VNCB).

Truy tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

CAO NGUYÊN - KT |

Ông Đặng Thanh Bình bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

Sau nhiều ngày xét xử, sáng nay (7.2), TAND TP.HCM đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây Dựng VN - VNCB) giai đoạn 2 gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng do còn một số vấn đề cần được làm rõ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Infographic: Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình bị truy tố với tội danh gì?

Văn Thắng |

Ngày 22.3, VKSND Tối cao đã phát hành và tống đạt cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các đồng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng, VNCB).

Truy tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình

CAO NGUYÊN - KT |

Ông Đặng Thanh Bình bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

Sau nhiều ngày xét xử, sáng nay (7.2), TAND TP.HCM đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây Dựng VN - VNCB) giai đoạn 2 gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng do còn một số vấn đề cần được làm rõ.