Nguyên Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín sẽ ra tòa trong tháng 10 tới

Huân Cao |

Tòa án Nhân dân TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố về vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Vụ án có liên quan tới ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông này sẽ ra hầu tòa trọng tháng 10 tới đây.

Sáng 29.9, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Tòa án Nhân dân TPHCM xác nhận, tòa án thành phố đã tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và cáo trạng của Viện Kiểm sát về vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” liên quan tới việc cho thuê nhà đất tại số 15 Thi Sách, quận 1.

Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và ủy quyền cho Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM chuyển tòa án thành phố để mở phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm gồm: Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trương), Trương Văn Út (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên Môi trường), Lê Văn Thanh (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM), Nguyễn Thanh Chương (cựu Trưởng Phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM).

Các bị cáo này bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo điều 219 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm' - Chủ tịch HĐQT Công Xây dựng Bắc Nam 79) cầm đầu, cơ quan điều tra xác định, năm 2014, Vũ "nhôm" lợi dụng danh nghĩa Công ty Bắc Nam 79 là tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo, Bộ Công an ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TPHCM để được giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, phục vụ nghiệp vụ ngành công an.

Sau khi được UBND TPHCM giao nhà đất số 15 Thi Sách, Vũ "nhôm" không sử dụng vào mục đích hoạt động nghiệp vụ của ngành công an, mà hợp tác triển khai thực hiện dự án nhằm mục đích thu lợi cá nhân.

 
Bị can Nguyễn Hữu Tín (trái) và Trương Văn Út. Ảnh BCA

Ông Nguyễn Hữu Tín vào thời điểm này đang là Phó Chủ tịch UBND TPHCM, có nhận thức rõ nhà đất 15 Thi Sách là tài sản sở hữu nhà nước, việc tham mưu sắp xếp xử lý thuộc trách nhiệm của Sở Tài chính TPHCM. Tuy nhiên, khi tiếp nhận đề nghị, ông Tín đã trực tiếp bút phê chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thủ tục.

Tiếp đó, các bị can Lê Văn Thanh, Nguyễn Thanh Chương, Đào Anh Kiệt tham mưu cho ông Tín ký ban hành chủ trương quyết định cho thuê đất, bán chỉ định nhà và khấu trừ tiền thuê đối với nhà đất số 15 Thi Sách trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 6,7 tỉ đồng.

Hiện hồ sơ vụ án  được phân công cho thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh tòa hình sự, Tòa án Nhân dân TPHCM thụ lý. Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 10.2019 tới đây.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vụ Alibaba: Phong tỏa tài khoản 16 cá nhân và triệu tập người liên quan

Huân Cao |

Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phong tỏa tài khoản của 16 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba; đồng thời, tiếp tục triệu tập nhiều nhân viên cấp cao và người thân của ông Luyện để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án.

Vụ Thẩm phán bị tố "bắt cóc" trẻ em: Khám xét ngôi nhà đang tranh chấp

Huân Cao |

Chiều ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) tiến hành khám xét ngôi nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Đây là căn nhà có tranh chấp và người dân tố Phó Chánh án TAND quận 4 xông vào "bắt cóc" trẻ con.

Bắt giám đốc công ty Du lịch Golux về hành vi lừa đảo khách hàng

Huân Cao |

Sau nhiều tháng điều tra vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Du lịch Golux, Phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM đã bắt được đối tượng Võ Anh Kiệt là giám đốc công ty.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Vụ Alibaba: Phong tỏa tài khoản 16 cá nhân và triệu tập người liên quan

Huân Cao |

Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành phong tỏa tài khoản của 16 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba; đồng thời, tiếp tục triệu tập nhiều nhân viên cấp cao và người thân của ông Luyện để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng vụ án.

Vụ Thẩm phán bị tố "bắt cóc" trẻ em: Khám xét ngôi nhà đang tranh chấp

Huân Cao |

Chiều ngày 28.9, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) tiến hành khám xét ngôi nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Đây là căn nhà có tranh chấp và người dân tố Phó Chánh án TAND quận 4 xông vào "bắt cóc" trẻ con.

Bắt giám đốc công ty Du lịch Golux về hành vi lừa đảo khách hàng

Huân Cao |

Sau nhiều tháng điều tra vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Du lịch Golux, Phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM đã bắt được đối tượng Võ Anh Kiệt là giám đốc công ty.