Nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TPHCM vừa bị khởi tố là ai?

Đình Trường |

Ngày 3.1, bị can Lê Văn Thanh - nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TPHCM bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, ông Lê Văn Thanh được xác định có liên quan đến  vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, mới đây, trong một vụ án khác, ngày 31.12.2019, ông Lê Văn Thanh - nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TPHCM đã bị Toà án nhân dân TPHCM tuyên án 4 năm tù về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 liên quan đến việc giao "đất vàng" 15 Thi Sách (Quận 1, TPHCM) cho công ty của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm). Trước khi bị tuyên án, ông Thanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17.9.2018.

Ở vụ án giao đất 15 Thi Sách, theo truy tố của Viện kiểm sát, trong quá trình tham mưu, đề xuất, Lê Văn Thanh đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong việc rà soát, thẩm định hồ sơ, nội dung báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, đã tham mưu cho bị cáo Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM ký các văn bản chấp thuận chủ trương, quyết định cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất, khấu trừ tiền thuê đất đối với nhà đất số 15 Thi Sách, trái với quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg, Quyết định 140/2008/QĐ-TTg và Luật Đất đai 2013; gây thiệt hại lớn về tài sản cho Nhà nước.

Ông Lê Văn Thanh sinh ngày 19.7.1962, quê huyện Củ Chi, TPHCM, cư trú tại Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Về những sai phạm xảy ra tại công ty bất động sản Diệp Bạch Dương, ngày 3.1, Bộ Công an cũng tiến hành lệnh khởi tố bị can, tạm giam đối với Huỳnh Kim Phát (sinh năm 1954) - nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Huỳnh Kim Phát đã có quyết định nghỉ hưu từ ngày 16.9.2014. Ngoài ra, Bộ Công an cũng tiến hành lệnh khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Tôn Thanh, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao TPHCM.

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, ngày 18.01.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Thành Tài - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM, Trần Nam Trang - Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, Nguyễn Thành Rum - Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM, Vy Nhật Tảo - Nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM và bà Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương.

Đến tháng 9.2019, Bộ Công an tiếp tục ra quyết định truy nã đối với bà Đào Thị Hương Lan (sinh năm 1960) - nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng trong vụ án này đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt tạm giam 3 nguyên cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

Vương Trần |

2 nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh và nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Du lịch thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín lĩnh 7 năm tù

Đình Trường |

Sáng 31.12, sau 3 ngày xét xử, Toà án Nhân dân TPHCM đã chính thức tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến việc giao đất ở số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) cho công ty của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm". 

Khởi tố ông Nguyễn Thành Tài và “đại gia” Dương Bạch Diệp

L.A |

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18.01.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Khởi tố, bắt tạm giam 3 nguyên cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

Vương Trần |

2 nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh và nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao, Du lịch thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín lĩnh 7 năm tù

Đình Trường |

Sáng 31.12, sau 3 ngày xét xử, Toà án Nhân dân TPHCM đã chính thức tuyên án đối với các bị cáo Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, liên quan đến việc giao đất ở số 15 Thi Sách (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) cho công ty của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm". 

Khởi tố ông Nguyễn Thành Tài và “đại gia” Dương Bạch Diệp

L.A |

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18.01.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Agribank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan.