Nguyên nhân bất ngờ vụ bác sĩ sản khoa Lào Cai bị chồng sát hại ngay tại nhà

L.N - Phạm Đông |

Mới đây, cán bộ Công an tỉnh Lào Cai đã tiết lộ thông tin ban đầu nguyên nhân xảy ra vụ nữ bác sĩ sản khoa bị chồng dùng búa đinh sát hại ngay tại nhà rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Liên quan vụ nữ bác sĩ sản khoa Trần Thị H (SN 1977) tử vong tại nhà riêng ở số 360, đường Hoàng Quốc Việt, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, sau khi tiến hành điều tra lực lượng chức năng đã kết luận ban đầu vụ việc.

Theo đó, chị H bị chính chồng mình sát hại do anh Đ ghen vợ mình có mối quan hệ bất chính bên ngoài.

Sau nhiều lần cự cãi, trong lúc nóng giận không kìm chế được bản thân, anh Đ đã ra tay sát hại vợ rồi dùng thuốc diệt cỏ tự tử. Kết quả kiểm tra pháp y cho thấy, chị H bị vỡ hộp sọ, mất máu, tử vong tại chỗ do bị búa đinh đập nhiều nhát vào đầu.

Trước đó, khoảng 17h ngày 2.3, con trai chị H là Bùi Huy H (SN 2004, học lớp 8) đi học về thấy nhà khóa cửa. Sau khi mở khóa cửa đi lên tầng hai, Huy H phát hiện mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu, bên cạnh là một chiếc búa đinh. Tiếp tục đi lên tầng ba, cháu H phát hiện bố là Bùi Huy Đ (SN 1971) đang ngồi nôn ói cạnh téc nước liền lập tức tri hô người thân, hàng xóm tới cứu giúp.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, cũng như được các bác sĩ tích cực điều trị, tới sáng 3.3, Bùi Huy Đ đã hồi tỉnh và khai nhận toàn bộ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, dù có dấu hiệu tỉnh lại nhưng sức khỏe của Bùi Huy Đ vẫn rất yếu, được các bác sĩ theo dõi liên tục tại bệnh viện. 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 3.3, đám tang của chị H đã được tổ chức tại nhà riêng, sau đó thi thể của chị được gia đình đưa đi hỏa táng. 

Được biết, chị Trần Thị H vốn là Phó trưởng khoa Sản – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, là bác sĩ chuyên khoa II duy nhất của khoa, được cơ quan đánh giá là cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn giỏi, nhiệt tình trong công việc.

Nói về bác sĩ H, ông Phạm An Hùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai - cho biết, khi nhận được thông tin về bác sĩ H, ban lãnh đạo cùng nhân viên tại bệnh viện vô cùng bất ngờ. Bác sĩ H đã công tác ở Bệnh viện Đa khoa Lào Cai 3 năm, là BSCKII duy nhất của khoa Sản.

“Ngay khi nhận được thông tin về bác sĩ H, ban lãnh đạo cùng nhân viên tại bệnh viện vô cùng bàng hoàng. Ngay sau đó, phía lãnh đạo bệnh viện đã đến nhà bác sĩ H để hỏi thăm, động viên và giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ” - ông Hùng cho hay.

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.