Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An lãnh mức án 3 năm tù

Kỳ Quan |

Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An với mức án 3 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau 3 ngày tạm nghỉ, chiều ngày 3.11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án đối với bị cáo Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, do liên quan đến những sai phạm khi thực hiện gói thầu lắp đặt camera giám sát an ninh tại công trình tòa nhà 4 cơ quan thuộc Sở Y tế Long An.

Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Liêm mức án 3 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, trong 2 ngày 29 và 30.10, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An.

Ông Lê Thanh Liêm tại phiên tòa. Ảnh: K.Q
Ông Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - tại phiên tòa. Ảnh: K.Q

Đây là vụ án kéo dài nhiều năm, Tòa án nhân dân tỉnh Long An từng 3 lần tạm hoãn để triệu tập nhân chứng, những người liên quan đến vụ án, phải trả hồ sơ điều tra bổ sung...

Theo cáo trạng, vào năm 2014, Sở Y tế Long An được giao làm chủ đầu tư công trình tòa nhà 4 cơ quan gồm Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Giám định pháp y, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại gói thầu lắp đặt camera giám sát an ninh với giá trị 1,9 tỉ đồng, mặc dù bị cáo Lê Thanh Liêm biết rõ thiết bị được nhà thầu nhập về công trình bị thay đổi xuất xứ, model nhưng bị cáo không chỉ đạo tham khảo lại giá để làm cơ sở điều chỉnh đơn giá khi ký phụ lục hợp đồng, thanh toán 100% giá trị hợp đồng và thực hiện thanh lý hợp đồng dẫn đến ngân sách nhà nước bị thất thoát số tiền hơn 900 triệu đồng.

Trong phần nhận định, Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của bị cáo Lê Thanh Liêm có đủ yếu tố cấu thành tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 2, điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Điều 165 (Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng) – Khoản 2 qui định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm: a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác; b) Có tổ chức; c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; d) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỉ đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.


Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ xử nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An: Bất đồng về quan điểm buộc tội

Kỳ Quan |

Sau 3 ngày nghị án, ngày mai (3.11), Hội đồng Xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An sẽ tuyên án đối với ông Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An. Trước đó, trong 2 ngày diễn ra phiên tòa, ông Liêm và 4 luật sư bảo vệ đã kiên quyết phản bác lập luận buộc tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị đề nghị 3 - 4 năm tù

Kỳ Quan |

Sau 3 lần bị hoãn, trong 2 ngày 29 và 30.10, Toà án nhân dân tỉnh Long An đã xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - ông Lê Thanh Liêm.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An lại ra tòa

Kỳ Quan |

Kéo dài nhiều năm, đã 2 lần phiên tòa bị hoãn, vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử vài ngày tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ xử nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An: Bất đồng về quan điểm buộc tội

Kỳ Quan |

Sau 3 ngày nghị án, ngày mai (3.11), Hội đồng Xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An sẽ tuyên án đối với ông Lê Thanh Liêm - nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An. Trước đó, trong 2 ngày diễn ra phiên tòa, ông Liêm và 4 luật sư bảo vệ đã kiên quyết phản bác lập luận buộc tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị đề nghị 3 - 4 năm tù

Kỳ Quan |

Sau 3 lần bị hoãn, trong 2 ngày 29 và 30.10, Toà án nhân dân tỉnh Long An đã xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - ông Lê Thanh Liêm.

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An lại ra tòa

Kỳ Quan |

Kéo dài nhiều năm, đã 2 lần phiên tòa bị hoãn, vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử vài ngày tới.